Bị dồn vào đường cùng, bò chủ động lao vào tấn công hổ, số phận của nó sẽ ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Trận chiến giữa hổ và con bò trưởng thành diễn ra nhanh chóng nhưng cũng có nhiều điểm nhấn bất ngờ, đặc biệt là cho kẻ săn mồi.

Tại Công viên Hổ Guilin, Trung Quốc - ngôi nhà chung của rất nhiều động vật hoang dã với hơn 1.800 loài động vật, người ta thường không cho hổ ăn bằng cách cho thức ăn sẵn mà thay vào đó họ để các con mồi sống vào chuồng để giúp hổ luyện tập kỹ năng săn mồi.

Đồng thời, du khách có tới đây tham quan sở thú và tận mắt chứng kiến hổ đi săn. Do đó, điều này sẽ giúp chúng thích nghi nhanh hơn nếu được thả về môi trường hoang dã.

Bị dồn vào đường cùng, bò chủ động lao vào tấn công hổ, số phận của nó sẽ ra sao? - Ảnh 1.

Hổ săn ngay trong sở thú. Ảnh: ZooPlanet

Dưới đây là một trích đoạn phim do nhà báo, người dẫn chương trình của CNN là Anderson Cooper quay lại trong chuyến đi thực tế phục vụ cho chương trình tài liệu Planet In Peril của mình sẽ giúp bạn được chứng kiến cách mà những con hổ ở đây được cho ăn.

Xem video:

Bò đối đầu với hổ ở sở thú. Nguồn: Anderson Cooper

Con bò trưởng thành được thả vào chuồng hổ trước sự chứng kiến của rất động khán giả. Đối mặt với hổ dữ và không có đường trốn thoát nên con bò đã chủ động lao vào kẻ ăn thịt hòng tìm ra đường sống duy nhất dù hi vọng mong manh.

Đáng tiếc, những con hổ ở đây đều được luyện tập kỹ năng săn mồi nên chúng có thể hạ con bò to khỏe chẳng khác gì những con hổ hoang dã ngoài thiên nhiên.

Nguồn: Anderson Cooper

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại