Syria công bố đã hạ được bao nhiêu tên lửa Israel trong ngày IL-20 bị bắn nhầm

QS |

Không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn hôm 17/9 nhằm vào nhiều mục tiêu của chính phủ Syria.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết, quân đội Syria đã hạ được hơn 1/3 số tên lửa mà Israel bắn ra trong đợt tấn công hôm 17/9 vừa qua.

"Các hệ thống phòng không Syria đã đẩy lùi được cuộc tấn công của tên lửa Israel và bắn rơi hơn 1/3 số tên lửa đó" - ông Muallem phát biểu trên kênh truyền hình Al-Mayadeen chiều 2/10.

Trước đó, vào ngày 17/9, Không quân Israel đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu của chính phủ Syria. Trong cuộc tấn công này, máy bay trinh sát IL-20 của Nga đã bị phòng không Syria bắn nhầm trong lúc họ tìm cách đối phó với cuộc không kích của Tel Aviv.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa S-200 của Syria khi đó ngắm bắn chiến đấu cơ F-16 của Israel nhưng máy bay này đã dùng chiếc IL-20 của Nga làm lá chắn.

Vụ bắn nhầm đã khiến ít nhất 15 thành viên phi hành đoàn trên chiếc IL2- thiệt mạng.

Để đáp trả, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ cung cấp cho Syria hệ thống phòng không hiện đại S-300.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại