Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nhóm PV |

Chiều 26/9, đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ông Nguyễn Anh Thép (59 tuổi, ở Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Hà Nội) cho biết, khi nghe tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, ông vô cùng bàng hoàng, xót xa, vì Chủ tịch còn quá trẻ, ông mới hoàn thành hơn 2 năm trong nhiệm kỳ.

"Người dân trong khu dân cư chúng tôi đến đây tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang lần cuối. Tôi với Chủ tịch Trần Đại Quang từng cùng đơn vị nên có tình cảm thân tình với nhau. Lời cuối cùng, không biết nói gì hơn, chúng tôi chỉ biết gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến Chủ tịch”- ông Thép chia sẻ.

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ vào viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Đăng Huỳnh

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 2.

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 3.

Người dân đau buồn trong Lễ viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Đăng Huỳnh


Tập thể giáo viên và hơn 700 em học sinh lớp 10 đã đến viếng Chủ tịch Nước với tất cả sự thành kính. Bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, cho biết: "Đây là lứa học sinh có năm học đầu tiên ở trường với ngày khai giảng đầy ý nghĩa khi bác Trần Đại Quang về dự lễ.

Đây cũng là năm nhà trường kỷ niệm 110 năm thành lập. Đó là một dấu mốc và vinh dự hơn khi được Chủ tịch Nước về dự lễ khai giảng".

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 4.
Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 5.
Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 6.

700 em học sinh Trường THPT Chu Văn An xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị vào viếng Chủ tịch Nước. Ảnh: Đăng Huỳnh

Những giáo viên và học sinh Trường Chu Văn An có mặt tại Nhà tang lễ viếng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang không giấu được xúc động.

"Chủ tịch Trần Đại Quang là người rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Chính vì vậy, chúng tôi cũng thầm hứa với Chủ tịch sẽ dạy tốt, học tốt để xứng đáng với những sự quan tâm của bác. Chúng tôi muốn tri ân và mong Chủ tịch hiểu rằng những gì bác mong mỏi sẽ được thầy cô giáo và học sinh quyết tâm thực hiện không chỉ với học sinh thủ đô mà trên mọi miền tổ quốc"- Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An ngậm ngùi nói.

Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 7.

Sinh viên các trường đến viếng Chủ tịch Nước. Ảnh: Đăng Huỳnh


Nhân dân Thủ đô xếp hàng dài vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh 8.

Cuối giờ chiều, trời đổ mưa rất to, nhưng vẫn không ngăn được đoàn người tiến vào lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Đăng Huỳnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại