Chân dung chồng "khô khan, không lãng mạn và rất thực tế" của Ngân Khánh

Ý An (tổng hợp) |

Theo chia sẻ của Ngân Khánh, chồng cô là một người khô khan, không lãng mạn và rất thực tế.

Đại gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Từng là một trong những diễn viên được nhiều người yêu mến, năm 2015, Ngân Khánh bất ngờ lên xe hoa. Cũng chính thời điểm đó, cô quyết định tạm dừng sự nghiệp, rút lui khỏi showbiz. Từ đó đến nay, tin tức về nữ diễn viên xinh đẹp này rất hiếm hoi xuất hiện.

Theo nhiều nguồn tin, chồng của Ngân Khánh là một Việt kiều người Hà Lan, tên Thiếu Quân. Anh là một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Khi sang Việt Nam công tác, anh đã quen và đem lòng yêu cô.

Sau đó, đám cưới của cặp đôi được diễn ra khá ấn tượng, đặc biệt. Toàn bộ trang phục dự tiệc của khách mời đều được cô dâu chú rể gửi tặng cùng thiệp cưới.

Dù không tiết lộ về con số cụ thể nhưng với mức chi mạnh tay đó, nhiều người đoán rằng chồng đại gia của Ngân Khánh đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ cho đám cưới.

Chân dung chồng khô khan, không lãng mạn và rất thực tế của Ngân Khánh - Ảnh 1.
Chân dung chồng khô khan, không lãng mạn và rất thực tế của Ngân Khánh - Ảnh 2.

Không gian tiệc cưới của Ngân Khánh và Thiếu Quân được thiết kế cầu kỳ, tỉ mẩn

Tâm sự về ông xã, Ngân Khánh thành thật cho biết anh không phải tuýp người lãng mạn, thậm chí "có phần khô khan" và rất thực tế.

Trong cuộc sống, anh muốn chăm lo cho vợ những thứ thiết thực lâu dài hơn là tặng vài món đồ hàng hiệu sang chảnh.

"Tất nhiên, phụ nữ nào cũng thích được chiều chuộng bằng những món quà, nhưng càng sống với anh, tôi càng hiểu tính chồng. Sự ổn định mới là điều khiến vợ chồng gắn kết bền lâu", Ngân Khánh tâm sự.

Ngân Khánh từng nhiều lần khóc vì cô đơn, tủi thân, nhớ chồng

Không phải ai cũng biết, ngay sau khi kết hôn Ngân Khánh đã sang Singapore để du học ngành sản xuất phim. Điều đó đồng nghĩa cô phải sống trong một khoảng thời gian dài 3 năm.

Trong suốt 3 năm đó, có không ít lần Ngân Khánh phải bật khóc vì cảm giác cô đơn. "Tôi tủi thân, nhớ chồng, nhớ bố mẹ và có lúc muốn bỏ dở việc học để quay về", Ngân Khánh nói.

Thế nhưng, nhận được sự động viên của chồng nên Ngân Khánh đã dần mạnh mẽ hơn và tự chủ hơn trong cuộc sống.

Để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách, vợ chồng cô luôn có lịch hẹn định kỳ để gặp nhau. Hoặc bất cứ khi nào rảnh rỗi, cô lại tranh thủ về nước để gặp chồng. Chồng cô cũng thường xuyên bay sang Singapore thăm vợ.

Chân dung chồng khô khan, không lãng mạn và rất thực tế của Ngân Khánh - Ảnh 4.
Chân dung chồng khô khan, không lãng mạn và rất thực tế của Ngân Khánh - Ảnh 5.

Được biết, chồng Ngân Khánh sống ở Việt Nam một thân một mình vì bố mẹ anh đều đang định cư tại Hà Lan.

Khi được hỏi lấy nhau xong rồi ở xa như vậy, niềm tin 2 người dành cho nhau như thế nào, Ngân Khánh rất tự tin đáp cô tin tưởng vào người bạn đời của mình và ngược lại.

Cả hai rất hiếm khi ghen tuông, không đem những ngờ vực vô cớ vào cuộc hôn nhân của mình để phát hủy nó.

Hiện nay, Ngân Khánh đã kết thúc chương trình học tại Singapore và chính thức về nước, quay lại với những dự án điện ảnh. Đồng thời lên kế hoạch về việc có con.

Dù lấy một người chồng giàu có, chăm lo cho vợ chu đáo cuộc sống vật chất nhưng Ngân Khánh khẳng định không muốn ỷ lại, dựa dẫm vào chồng mà luôn nỗ lực phấn đấu để có thể tự đứng vững trên chính đôi chân mình và thực hiện những ước mơ đang ấp ủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại