Anh đưa tàu chiến đến Biển Đông, TQ đe dọa: "Đừng làm gì tổn hại lòng tin lẫn nhau"

Thi Anh |

Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu đổ bộ HMS Albion của Anh thực hiện hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông và khiến Bắc Kinh tức giận.

Ngày 24/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng thúc giục Anh thực hiện cam kết không đứng về một phía trong vấn đề Biển Đông.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Anh Jeremy Hunt bên lề Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Vương cho hay, Trung Quốc kỳ vọng Anh sẽ giữ lời cam kết của mình và thể hiện sự tôn trọng với cái mà Trung Quốc ngang ngược cho là "chủ quyền" và "toàn vẹn lãnh thổ".

Theo ông Vương, Trung Quốc "hy vọng Anh sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại tới lòng tin lẫn nhau giữa hai nước".

Phát ngôn được ông Vương Nghị đưa ra sau khi Hải quân Hoàng gia Anh đưa tàu đổ bộ HMS Albion tới thực hiện hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông và khiến Bắc Kinh tức giận.

Trung Quốc tỏ ra không hài lòng khi thấy tàu chiến Anh di chuyển gần những đảo, đá mà nước này bồi đắp và chiếm đóng trái phép trên Biển Đông.

Về phần mình, ông Hunt tái khẳng định lập trường của Anh rằng London sẽ không đứng về một phía trong vấn đề Biển Đông và sẵn sàng xử lý mâu thuẫn thông qua đối thoại với Bắc Kinh.

Ông cũng nói thêm rằng Anh sẵn sàng xây dựng một Kỷ nguyên Vàng với Trung Quốc và không cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là một mối đe dọa.

Hồi cuối tháng 8, tàu đổ bộ HMS Albion của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông trước khi cập cảng Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) vào sáng 3/9.

Ngày 20/9, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng một lần nữa nhấn mạnh: Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế.

"Việt Nam tôn trọng các quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông của các quốc gia phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, đồng thời đề nghị các quốc gia đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào việc duy trì trật tự, hòa bình và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông", bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại