Sau Trung Quốc, Mỹ sẽ 'tấn công thương mại' Nhật Bản?

M.A |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gặp tổng thống Mỹ vào tuần sau trong lúc có lo ngại từ phía Tokyo rằng Washington có thể yêu cầu Nhật hạn chế xuất khẩu ô tô vào Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Nhật Bản đang hy vọng tránh để phía Mỹ đánh thuế nhập khẩu cao hơn đối với xe hơi Nhật và xa hơn là từ chối đề nghị về một hiệp định thương mại tự do giữa đôi bên.

Theo kế hoạch, ông Abe, người vừa nhậm chức thủ tướng nhiệm kỳ ba, sẽ gặp ông Donald Trump vào ngày 26/9 bên lề một hội nghị của Liên Hợp Quốc tại New York, người phát ngôn của chính phủ Nhật cho biết hôm qua.

Để phác thảo nội dung chính của cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer - sẽ đàm phán trước vào ngày 24/9.

Ông Trump trước đó nói rõ ông không hài lòng trước khoản thặng dư thương mại 69 tỷ USD của Nhật Bản đối với Mỹ, trong đó gần 2/3 là từ xuất khẩu ô tô. Tổng thống Mỹ muốn đôi bên thông qua một hiệp định hai chiều để xử lý thâm hụt thương mại của Mỹ. Chưa ai dám chắc liệu ông Abe có thuyết phục được ông Trump, dù mối quan hệ cá nhân giữa hai ông là rất chặt chẽ.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Nhật đã xuất hiện ngay từ khi ông Trump nhậm chức vào năm ngoái. Khi đó ông đã cam kết tái đàm phán thương mại với Nhật Bản để xử lý tình trạng mà ông cho là không công bằng với các công ty và công nhân Mỹ. Washington hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Tokyo, chỉ sau Trung Quốc.

Nhật và Mỹ từng va chạm nhiều lần về chuyện ô tô Nhật. Trong nhiều giai đoạn, xe hơi Nhật tràn ngập nước Mỹ, tạo nên áp lực đến mức các nhóm lợi ích đã vận động để cho ra đời nghị định cho phép hạn chế bán xe Nhật tại Mỹ. Hai cường quốc kinh tế cũng nhiều lần đối đầu về các mặt hàng khác như đồ điện tử, xe máy và thiết bị bán dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại