Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả "sai lầm" của Tần Thủy Hoàng

Nguyễn Hằng |

Nhiều vị hoàng đế và nữ hoàng trong lịch sử từng có nhiều quyết định khác thường, thậm chí đôi khi đó là “sai lầm” không thể sửa chữa.

Sở hữu quyền lực tối cao và khi đối mặt với nhiều thách thức bủa vây xung quanh thì những vị hoàng đế, nữ hoàng này đôi khi lại có quyết định, cách xử lý đáng sợ, khác thường và có trường hợp đã để lại hậu quả đáng tiếc.

Dưới đây là sự thật về một số vị hoàng đế, nữ hoàng trong lịch sử thế giới: 

Tần Thủy Hoàng: Vị hoàng đế bị ám ảnh bởi cái chết và quyền lực vĩnh cửu

Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả sai lầm của Tần Thủy Hoàng - Ảnh 1.

Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Ảnh: Ancientorigins

Tần Thủy Hoàng (259 TCN – 210 TCN) là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa, có công lao thống nhất giang sơn quy về một mối sau khi đánh bại các nước chư hầu khác.

Sử sách ghi chép rằng hoàng đế Tần Thủy Hoàng bị ám ảnh bởi giấc mộng "bất tử" và quyền lực vĩnh cửu. Ông đã ra lệnh cho nhiều người tìm kiếm thuốc trường sinh, tiên dược nhưng trớ trêu thay đây lại là sai lầm, khi một trong số thứ thuốc trên đã khiến vị hoàng đế tàn bạo và nhiều tham vọng này phải mất mạng.

Không những là một hoàng đế uy quyền trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng còn là người bị ám ảnh bởi quyền lực vĩnh cửu, cụ thể là khiến hậu thế kinh ngạc khi sở hữu một lăng mộ khổng lồ dưới lòng đất, bề thế và ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa có lời giải.

Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả sai lầm của Tần Thủy Hoàng - Ảnh 2.

Lăng mộ khổng lồ và ngay cả đội quân đất nung hơn 8.000 người của Tần Thủy Hoàng vẫn còn ẩn chứa nhiều bí mật sau hơn 2.000 năm. Ảnh: Wikipedia Commons

Ngay từ khi mới trị vì đất nước, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh cho người xây dựng lăng mộ cho mình như một vương quốc trong lòng đất với một đội quân đất nung lên tới hơn 8.000 chiến binh được cho là để bảo vệ ông khỏi sự tấn công của kẻ thù ngay cả khi ở thế giới bên kia.

Hơn 2.000 năm trôi qua, nhưng bí mật về vị hoàng đế khét tiếng Tần Thủy Hoàng và lăng mộ của ông đến nay vẫn còn là một bài toán nan giải đối với các nhà khoa học, khảo cổ học và sử học trên toàn thế giới.

Nữ hoàng Joanna I của xứ Castile: Trì hoãn tang lễ, mở nắp quan tài ôm hôn chồng

Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả sai lầm của Tần Thủy Hoàng - Ảnh 3.

Nữ hoàng Joanna I rất sợ bị chồng phản bội ngay cả khi ông đã qua đời. Ảnh: Wikipedia Commons

Joanna I (1479-1555) là nữ hoàng trị vì của xứ Castile, bà còn được gọi là Juana La Loca (có nghĩa là Joanna điên khùng), vì những hành động kỳ quái và thậm chí là có phần điên loạn của mình.

Theo đó, nữ hoàng Joanna I kết hôn với Philip vào năm 1496, người sau đó trở thành quân vương trị vì xứ Castile vào năm 1506. Tuy nhiên Joanna được cho là người luôn bị ám ảnh về việc có thể bị chồng phản bội.

Sau khi Philip qua đời, nữ hoàng Joanna được cho là đã ra lệnh trì hoãn việc chôn cất cho người chồng của mình và cho đến khi không thể kéo dài lâu hơn được, bà còn mở nắp quan tài ra nhiều lần để ôm và hôn lên xác chồng.

Thậm chí, vị nữ hoàng này còn ra lệnh cấm tất cả những người phụ nữ không được bén mảng quanh khu vực chôn cất của người chồng yêu quý Philip để chắc chắn rằng không ai có thể dụ dỗ hay quyến rũ "một nửa" của bà.

Người ta cho rằng sở dĩ nữ hoàng Joanna I có những hành động quái dị và điên loạn như vậy là do bị ám ảnh từ thói trăng hoa của người chồng khi còn sống và rất sợ bị chồng phản bội.

Ibrahim I: Hoàng đế có niềm đam mê với phụ nữ béo, điên loạn sát hại gần 300 mỹ nữ trong một đêm

Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả sai lầm của Tần Thủy Hoàng - Ảnh 4.

Sở thích khác thường của Ibrahim I. Ảnh: BS

Ibrahim I (1615 – 1648) của Đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) được coi là vị hoàng đế có sở thích điên loạn. Ngay từ thuở thiếu thời, Ibrahim I đã bị giam giữ trong cấm cung, do đó điều này đã gây ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần của ông. Cụ thể, vị hoàng đế này được cho là bị suy nhược thần kinh và trầm cảm.

Dù có một hậu cung khổng lồ nhưng Ibrahim I có một nỗi ám ảnh với những người phụ nữ thừa cân. Chính vì vậy ông ra lệnh tìm kiếm nữ nhân béo nhất có thể và tương truyền thì những người hầu đã mang tới cho vị hoàng đế này một người phụ nữ có cân nặng lên tới gần 160 kg. Đáng chú ý là không lâu sau đó, người này đã trở thành sủng phi của hoàng đế Ibrahim I.

Ngoài sở thích "si mê" phụ nữ béo, Ibrahim I cũng được cho là vị hoàng đế mắc phải chứng bệnh hoang tưởng. Minh chứng là trong một lần không kiểm chế được cơn giận dữ, Ibrahim I đã ra lệnh cho dìm chết 280 mỹ nữ trong hoàng cung vì nghi ngờ rằng họ phản bội và có âm mưu chống lại ông.

Ông vua "điên khùng": Từ chối tắm rửa và cho rằng mình được làm bằng thủy tinh

Sự thật về các hoàng đế, nữ hoàng: Trong đó tiết lộ cả sai lầm của Tần Thủy Hoàng - Ảnh 6.

Ảnh: BS

Charles VI (1368 – 1422) là vị vua của nước Pháp từ năm 1380 cho đến khi qua đời. Được cho là ông vua "điên khùng" khi có những hành động kỳ quặc, điên loạn. Minh chứng đầu tiên là trong một chuyến đi săn, Charles VI đột nhiên "mất trí" và giết chết 4 người hiệp sĩ của mình.

Một năm sau chuyến đi săn, có vẻ như căn bệnh tâm thần của vị vua này ngày cảng trở nên trầm trọng khi ông quên tên của chính mình, tên của vợ và không nhớ rằng bản thân là một vị quân vương. Sau đó, ông vua này thậm chí còn từ chối tắm rửa và không cho phép ai chạm vào thân thể vì cho rằng mình được làm bằng thủy tinh.

Còn tiếp...

Tham khảo nguồn: BS, History, Howstuffworks, thoughtco

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại