HLV Than Quảng Ninh và Bình Dương ủng hộ pha "bẻ còi" của trọng tài Trần Văn Lập

Thái Hải |

HLV Phan Thanh Hùng và Trần Minh Chiến đều cho rằng trọng tài Trần Văn Lập đã đúng khi "bẻ còi", không công nhận bàn thắng của Bình Dương ở cuối trận.

Với việc "bẻ còi", không công nhận bàn thắng của Tiến Linh vì người chuyền bóng là Tấn Tài đã phải nhận 2 thẻ vàng mà vẫn ở trên sân thi đấu, trọng tài Trần Văn Lập nhận được sự đồng cảm của cả HLV hai đội Bình Dương và Quảng Ninh.

"Trọng tài chính (Trần Văn Lập - PV) không công nhận bàn thắng của Tiến Linh, rút thẻ đỏ gián tiếp cho Tấn Tài là hoàn toàn đúng. Nếu công nhận bàn thắng của Bình Dương, khi trận đấu kết thúc sẽ phải hủy toàn bộ kết quả, đá lại. Bởi vì Tấn Tài đã nhận 2 thẻ vàng, đáng lẽ phải rời sân thì lại thực hiện đường chuyền cho Tiến Linh ghi bàn, hóa ra Bình Dương không bị mất người? Trọng tài chính làm như vậy là đúng.

Tôi nghĩ có thể do trận đấu căng thẳng quá nên trọng tài chính mới mắc sai lầm như vậy. Khi được giám sát và trọng tài biên nhắc nhở, anh ấy đã làm đúng với luật. Tôi nghĩ đây chỉ là giây phút lơ đãng, mất tập trung của anh ấy thôi", HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh phát biểu sau trận đấu.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Trần Minh Chiến cũng hoàn toàn đồng ý với đồng nghiệp của mình, HLV của Bình Dương cho hay:

"Có thể là lỗi nhận định của trọng tài chính thôi, có thể anh ấy quên luật hoặc vì mất tập trung nên sau đó mới thay đổi kết quả. Tình huống đó đúng là Tấn Tài phải rời sân nhưng lại thực hiện quả phạt cho Tiến Linh ghi bàn.

Bình Dương sẽ không làm đơn khiếu nại gì hết về vụ việc này. Vì thực sự nếu có làm khi trận đấu đã kết thúc thì cũng không thay đổi được gì kết quả cuối cùng. Tôi không nhận xét gì về công tác trọng tài năm nay, chỉ quan tâm những trận đấu của Bình Dương".

Theo đó, những phút cuối trận đấu giữa Bình Dương gặp Quảng Ninh, trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ vàng cảnh cáo hai cầu thủ Tấn Tài và Vinicius. Sau đó Tấn Tài có đường chuyền cho Tiến Linh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Bình Dương.

Tuy nhiên, sau khi công nhận bàn thắng cho Bình Dương, trọng tài Lập được trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư gọi ra trao đổi, sau một hồi vị trọng tài người Đà Nẵng quay vào sân rút thẻ đỏ gián tiếp đối với Tấn Tài vì cầu thủ của Bình Dương đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Sau thêm một lần chạy ra trao đổi với trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư, ông Lập quay vào sân và không công nhận luôn bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Tiến Linh. Sau khi bị "bẻ còi", các cầu thủ Bình Dương quây lấy trọng tài sinh năm 1983 và phản ứng khá gay gắt.

Thủ môn Tấn Trường phản ứng trọng tài trận Bình Dương 1-1 Than Quảng Ninh (Vòng 22 V.League 2018)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại