SLNA thăng hoa, làm yên lòng bộ đôi "bệnh binh" U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Xuân Mạnh và Văn Đức đều chưa thể trở lại thi đấu vì các chấn thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng họ có thể yên tâm khi SLNA đã trở lại với chiến thắng.

Trước khi đụng độ Đà Nẵng, SLNA đã trải qua 2 thất bại đáng quên. Ở trận lượt về Bán kết Cúp Quốc gia với Thanh Hóa, SLNA vội vàng sử dụng Xuân Mạnh và Văn Đức - 2 cầu thủ mới cày ải ở Asiad 2018. Hệ quả là bộ đôi này chấn thương và SLNA thua 0-4.

Ở trận sau đó tại V.League, SLNA hành quân tới sân Hà Nội FC cùng tham vọng chặn ngày đăng quang của chủ nhà. Nhưng đáng tiếc, đội khách đã phải nhận lấy thất bại 0-2. Vừa lo phục hồi chấn thương vừa xem đội nhà thua liền 2 trận, rõ ràng 2 ngôi sao U23 Việt Nam là Xuân Mạnh và Văn Đức khó lòng vui vẻ.

Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ đã khởi sắc hơn với SLNA ở vòng 22 V.League này, khi họ đón tiếp Đà Nẵng. Ở trận này, 3 cầu thủ U23 Việt Nam đáng chú ý của đôi bên đều không ra sân. Xuân Mạnh vẫn chấn thương chưa thể tập luyện, Văn Đức tập nhẹ nhưng cũng được nghỉ giống Hà Đức Chinh.

Ở ngay phút 23, SLNA đã mở tỷ số trận đấu nhờ công Lê Thế Cường. Đến phút 43, chủ nhà có bàn thứ 2 khi Nguyễn Thanh Bình đá phản lưới Đà Nẵng. Ở phút 88 và 89, lần lượt SLNA (Lê Thế Cường) rồi Đà Nẵng (Hồ Ngọc Thắng) ghi bàn, kết lại tỷ số chung cuộc 3-1 cho chủ nhà.

Với chiến thắng này, SLNA hiện có 35 điểm, tạm đứng thứ 3 sau Hà Nội (55) và Khánh Hòa (39). Đà Nẵng mới có 26 điểm, đứng thứ 10.

Cũng ở khung 17h00 hôm nay, Hà Nội FC hòa 1-1 trên sân Khánh Hòa còn Than Quảng Ninh hòa 1-1 với Bình Dương.

ĐH ra sân:

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Đức, Thế Nhật, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Khắc Ngọc, Văn Bình, Thế Cường, Xuân Toàn, Olaha, Lynch.

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Ewonde, Đức Lễ, Nhật Tân, Thanh Thịnh, Viết Phú, Minh Tâm, Anh Tuấn, Văn Long, Thanh Hải, Kouassi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại