Nga-Trung tập trận: Liên minh hùng mạnh phía Đông được hình thành?

Quốc Vinh |

"Cha đỡ đầu" cho liên minh này không ai khác chính là chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo nhà phân tích an ninh Mark Sleboda, với việc Nga bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung với các binh sĩ Trung Quốc hôm 11/9, ông cho rằng một liên minh hùng mạnh đang được hình thành ở phía Đông.

Cuộc tập trận quân sự Vostok-2018, sẽ được tổ chức tại năm căn cứ huấn luyện quân sự và trong hải phận Biển Nhật Bản, với sự tham gia của hơn 300.000 quân, 36.000 xe tăng, 1.000 máy bay và 80 tàu chiến và tàu hỗ trợ. Khoảng 3.200 thành viên của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ tham gia vào các bài tập lần này, theo Al Jazeera.

Các hoạt động diễn tập quân sự cũng trùng khớp với thời điểm diễn ra cuộc họp kinh tế kéo dài ba ngày ở Vladivostok, nơi mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những cuộc gặp trực tiếp gần gũi.

Cuộc hội đàm giữa hai bên cũng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên chiến trường thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và các biện pháp trừng phạt do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga.

Nói với Sputnik hôm 11/9, chuyên gia Sleboda tin rằng cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ ​​trước đến nay của Nga đã nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác ngày càng tăng với Trung Quốc.

"Không chỉ là về quân sự, chính trị, kinh tế mà thậm chí đây còn là mối quan hệ văn hóa. Nó không đơn giản chỉ là cuộc tập trận quân sự lớn nhất kể từ khi Liên Xô sụp đổ", Sleboda cho hay. "Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử".

"Điều này cho thấy một lần nữa rằng quân đội, chính trị, quan hệ đối tác chiến lược kinh tế... đang trở thành một liên minh", ông nhấn mạnh sự hợp nhất vừa chớm nở cũng một phần đến từ những hành vi đối nghịch của Mỹ đối với cả hai nước.

"Mỹ đã dùng ưu thế kinh tế, quân sự và chính trị để gây áp lực lên Trung Quốc bằng một cuộc chiến thương mại, áp đặt thuế quan; trong khi với Nga là biện pháp trừng phạt", chuyên gia Sleboda diễn giải. "Họ tiếp tục gây áp lực và họ đang làm mọi thứ có thể để làm nên cơn ác mộng địa chính trị tồi tệ nhất".

Đối với Sleboda, chính sách của chính quyền Trump đang tạo ra một "trò chơi địa chính trị hoàn toàn mới". Và nhiều chuyên gia khác cũng đồng tình với quan điểm này.

Fyodor Lukyanov, biên tập viên từ trang Russia in Global Affairs, nói với Al Jazeera rằng, Trung Quốc và Nga tiến gần nhau hơn xuất phát từ phản ứng trực tiếp của Mỹ.

"Rõ ràng chúng ta có thể thấy một hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và Trung Quốc bởi cả hai đều là nạn nhân của chính sách cay nghiệt đến từ Mỹ. Về vấn đề này chúng ta có thể nói rằng chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người bảo trợ chính cho Nga-Trung Quốc gần gũi hơn trong quan hệ", Lukyanov mô tả.

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin nói với các phóng viên rằng Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ việc sử dụng tiền tệ quốc gia trong các giao dịch song phương, lưu ý rằng động thái này sẽ giúp "tăng sự ổn định của dịch vụ ngân hàng trong hỗ trợ xuất nhập khẩu, giữa bối cảnh rủi ro trên thị trường toàn cầu".

Các bài tập quân sự giữa Nga và Trung Quốc sẽ diễn ra cho đến ngày 17/9 và sẽ trùng với các cuộc tập trận Rapid Trident 2018 của NATO ở Ukraine, dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 15/9, theo Sputnik.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại