Tổng thống Trump mải mê đi đánh thuế Trung Quốc, người tiêu dùng Mỹ trả giá

Linh Anh |

Không phải người tiêu dùng Trung Quốc mà chính người tiêu dùng Mỹ mới là những người chịu thiệt hại bởi những khoản đánh thuế của Tổng thống Trump.

Cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sắp làm cho hàng chục mặt hàng gia dụng tăng giá ở Mỹ, đồng nghĩa với người tiêu dùng Mỹ sẽ phải bỏ nhiều tiền hơn để trang trải những chi phí hàng ngày.

Trong khi đó, ở bên quả địa cầu, người tiêu dùng Trung Quốc dường như chẳng chịu mấy ảnh hưởng từ các biện pháp đánh thuế của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đang dự định đánh thuế lượng hàng hóa nhập khẩu 200 tỷ USD của Trung Quốc với hạn chót là ngày 6/9 theo giờ Mỹ.

Với một động thái như vậy, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ bước sang một giai đoạn mới và nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Với kịch bản này, người tiêu dùng Mỹ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng, từ tủ lạnh, máy giặt đến dao kéo và khăn tắm.

Bắc Kinh thề sẽ trả đũa nếu Mỹ áp thuế lượng hàng hóa 200 tỷ USD của họ. Tuy nhiên, mục tiêu Bắc Kinh đưa ra không phải những mặt hàng nhập khẩu có thể gây ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Trong khi đó, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ phần lớn là các mặt hàng tiêu dùng.

Trong hai lần đánh thuế trước đó, Trung Quốc đánh thuế các hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ như linh kiện sản xuất, hóa chất và dụng cụ y tế, vốn chưa thể tác động ngay lập tức tới người tiêu dùng. Trong khi đó, các mặt hàng Mỹ đánh thuế Trung Quốc là du thuyền, nông cụ và râu giả, những thứ rất khó tìm nguồn cung thay thế.

Larry Hu, nhà kinh tế học tại Macquarie Securities Ltd., nhấn mạnh: "Chủ yếu tác động của thuế quan sẽ được các công ty Trung Quốc hấp thụ chứ không phải người tiêu dùng. Tóm lại, tác động trực tiếp rất nhỏ".

Tuy nhiên, điều ngược lại đang diễn ra ở Mỹ.

Trong năm 2017, phần lớn hàng hóa Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng điện tử, đồ gia dụng và quần áo. Chỉ 130/505 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu là các sản phẩm bao gồm đậu tương, máy bay, máy móc và nhựa. Rõ ràng, Trung Quốc không gây ảnh hưởng nhiều đến khả năng sản xuất của Mỹ nhưng lại tác động mạnh tới lĩnh vực tiêu dùng.

Theo Morgan Stanley, khoản thuế mới sẽ làm tăng hóa đơn tiêu dùng của tất cả các hộ gia đình Mỹ nếu các nhà sản xuất chọn cách đẩy chi phí lên đầu khách hàng. Mức tăng giá tiêu dùng có thể tăng 0,3%. Trong khi đó, Trung Quốc cho thấy họ sẽ tìm các nguồn khác làm thức ăn cho lợn thay vì dùng đậu nành của Mỹ.

Tuy nhiên, các hộ gia đình Trung Quốc không phải không có nỗi lo. Họ sẽ mất những khoản tiền lớn khi mua các món hàng có giá trị cao như ô tô nhập khẩu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại