Điều tra giáo viên dạy lái ô tô gây tai nạn chết người

Ngọc Văn |

Trở về nơi làm việc sau khi kết thúc buổi dạy lái ô tô, giáo viên trung tâm nghiệp vụ đào tạo lái ô tô thuộc trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Huế đã xảy ra va chạm với một xe gắn máy đi cùng chiều, khiến 2 người thương vong.

Chiều 29/8 nguồn tin từ trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp các cơ quan chức năng tại TT-Huế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô dạy lái xe của trường này và một xe gắn máy xảy ra tại địa bàn phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), khiến một người tử vong.

Trước đó, vào tối 24/8, giáo viên dạy lái xe Nguyễn Thanh L. (43 tuổi, quê xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) tổ chức dạy lái xe cho các học viên huyện Phong Điền (TT-Huế) theo kế hoạch giảng dạy của trường đề ra từ trước. 

Nơi dạy lái thuộc địa bàn huyện Phong Điền, cách Trường Cao đẳng GTVT Huế khoảng 25km.

Sau buổi dạy, ông Nguyễn Thanh L. điều khiển xe dạy lái mang BKS 75A-003.03 (có ghi chữ tập lái) chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Quảng Trị - Huế để trở về trường. 

Khi đến địa bàn phường Tứ Hạ, xe ô tô dạy lái kể trên xảy ra va chạm với một xe gắn máy chạy cùng chiều. Hậu quả, cô gái tên B. (người Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị hất văng hàng chục mét, chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. 

Người ngồi phía trước xe gắn máy chỉ bị thương nhẹ. Nạn nhân B. ngay sau đó được chuyển cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, sau đó thì tử vong. Riêng chiếc xe gắn máy và ô tô dạy lái bị hư hỏng nặng.

Theo ông Nguyễn Đăng Thông, Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Huế, buổi dạy của giáo viên L. vào ngày 24/8 kết thúc lúc 18h tối. Sau đó, giáo viên này và các học viên có đi ăn tối cùng nhau. Tiếp đó, giáo viên L. đưa xe ô tô quay về trường. Đến khoảng 20h30 tối 24/8 thì xảy ra tai nạn.

Sau vụ việc, phía nhà trường và gia đình giáo viên L. đã về nhà của nạn nhân B. để thăm hỏi, hỗ trợ lo hậu sự.

Được biết, ông L. là viên chức của trường Cao đẳng GTVT Huế, được tuyển dụng vào làm việc khoảng 5 năm lại đây. Theo hiệu trưởng nhà trường, sau sự việc này, đơn vị sẽ không tiếp tục phân công ông L. tham gia dạy lái xe, mà sẽ bố trí một công việc khác.

Hiện, vụ việc tiếp tục được Công an thị xã Hương Trà điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại