Lý do ô tô gây tai nạn kinh hoàng ở Bình Dương

Vũ Hội |

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do lái xe điều xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn, xử lý kém dẫn đến tai nạn giao thông.

Ngày 28-8, Ban ATGT tỉnh Bình Dương vừa có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) khiến 2 người tử vong.

Lý do ô tô gây tai nạn kinh hoàng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ảnh: VH.

Theo cơ quan chức năng, vào lúc 16 giờ 45 ngày 27-8 tại đường D5 (thuộc khu 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ô tô 61A – 375.65 do ông Lê Văn Khoa (29 tuổi) điều khiển xe đang lưu thông trên đường D5 hướng từ đường Trần Quốc Toản (thuộc phường Hòa Phú) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Nguyễn Thanh Dương (17 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Sau đó, xe ôtô này tiếp tục lao lên lề đường và va chạm với xe máy do ông Quảng Thành Trung Vinh (29 tuổi, quê thị xã Tân Uyên) điều khiển đang dừng trước tiệm tạp hóa cùng với xe máy mang do ông Nguyễn Phú Sinh (28 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển đang đậu lề đường.

Chưa dừng lại ở đó, xe ôtô này tiếp tục lao đến va chạm vào nhóm người đang ở phía trước khu nhà trọ đang ngồi ngoài vỉa hè, lao tiếp vào xe máy khác mới dừng lại.

Vụ tai nạn giao thông khiến ông Quảng Thành Trung Vinh tử vong tại chỗ và bà Võ Thị Lệ Thủy bị tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra 6 người khác bị thương gồm: ông Nguyễn Thanh Dương, ông Hoàng Đình Hớp, ông Nông Đức Khang, bé Nông Gia Hưng, bà Nguyễn Thị Gái và bà Nguyễn Thị Chào bị thương, hư hỏng 5 phương tiện.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do lái xe Lê Văn Khoa điều xe ô tô không giữ khoảng cách an toàn với xe đi phía trước cùng chiều, xử lý kém dẫn đến tai nạn giao thông.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông , các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ. 

Ban An toàn giao thông TP Thủ Dầu Một đã phối hợp Ban An toàn giao thông phường Hòa Phú tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên với tổng số tiền là 24 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại