Giới thiệu là đạo diễn phim truyền hình nhưng giấu tên, Startup "lạ lùng" bị các Shark từ chối

Quân Anh |

Dự án và màn thuyết trình thiếu nhất quán, nhiều thông tin "nhiễu" của người phụ nữ này khiến các Shark tank đã không ngần ngại đưa ra quyết định

Xuất hiện trong tập 7 của chương trình thực tế "Thương vụ bạc tỷ", chị Trương Thị Ngọc Ngân cùng màn thuyết trình kêu gọi đầu tư cho công ty cổ phần giải pháp SMB đã nhận được nhiều sự chú ý và tranh luận hơn cả từ phía người xem.

Đến với chương trình, chị Ngọc Ngân kêu gọi đầu tư 11 tỷ đồng cho 30% cổ phần công ty và sản phẩm đầu tiên chị "chào hàng" là dự án phim hoạt hình Sơn Thần - phim hoạt hình Việt Nam đầu tiên được sản xuất theo công nghệ 3D đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Clip trailer giới thiệu dự án phim hoạt hình 3D thực sự khiến người xem đôi chút tò mò, nhưng với con mắt của những nhà đầu tư thì dự án này lại vấp phải quá nhiều vấn đề từ nội dung đã quá quen thuộc với khán giả Việt cho tới chi phí vận hành, sản xuất phim quá tốn kém mà doanh thu thu về không đảm bảo hòa vốn.

Giới thiệu là đạo diễn phim truyền hình nhưng giấu tên, Startup lạ lùng bị các Shark từ chối - Ảnh 1.

Chị Trương Thị Ngọc Ngân giới thiệu về ý tưởng sản xuất phim hoạt hình 3D Sơn Thần. (Ảnh chụp từ clip)

Giới thiệu là đạo diễn phim truyền hình nhưng giấu tên, Startup lạ lùng bị các Shark từ chối - Ảnh 2.

Công ty SMB lấy doanh thu chủ yếu từ công nghệ ứng dụng làm phim 3D và ứng dụng này giúp các nhà sản xuất phim với chi phí thấp nhất, chỉ bằng 1/10. (Ảnh chụp từ clip)

Bên cạnh việc sản xuất công nghệ ứng dụng làm phim, công ty SMB còn là công ty đưa ra các giải pháp ứng dụng về bất động sản. Chị Ngọc Ngân tự hào giới thiệu công ty có tiềm năng trở thành nhà phân phối thông minh cho tất cả các sàn giao dịch bất động sản tại Việt Nam.

Dù chia sẻ mình có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo và môi giới bất động sản, thế nhưng đứng trước các câu hỏi của các Shark đưa ra về các con số, về bài toán kinh doanh, chị Ngọc Ngân đều trả lời lòng vòng và mơ hồ. Chính điều này đã khiến chị mất điểm trước các nhà đầu tư.

Giới thiệu là đạo diễn phim truyền hình nhưng giấu tên, Startup lạ lùng bị các Shark từ chối - Ảnh 3.

Khi các Shark đưa ra câu hỏi, chị Ngọc Ngân đều trả lời một cách vòng vo, mơ hồ. (Ảnh chụp từ clip)

Chưa dừng lại, khi chia sẻ về công việc trong quá khứ - từng làm đạo diễn cho một bộ phim truyền hình phát sóng trên VTV đạt rating lên tới 20% và lãi 30%, chị Ngọc Ngân lại không muốn bật mí tên phim.

Giới thiệu là đạo diễn phim truyền hình nhưng giấu tên, Startup lạ lùng bị các Shark từ chối - Ảnh 4.

Giới thiệu bản thân từng là đạo diễn một bộ phim truyền hình với rating lên tới 20% nhưng chị Ngọc Ngân lại từ chối tiết lộ tên phim. (Ảnh chụp từ clip)

Sự mập mờ, nhiều thông tin "nhiễu" chị Ngọc Ngân đưa ra đã khiến các Shark không ngần ngại đưa ra câu trả lời: "Tôi không đầu tư", dù trước đó Shark Phú có bày tỏ sự thíc thú với công ty SMB.

"Về tính nhân văn trong câu chuyện của em, anh rất muốn đầu tư nhưng “liều cũng vừa vừa”. Nếu có Shark đầu tư thì anh góp chung nhưng rất tiếc đều từ chối rồi nên anh quyết định không đầu tư vào dự án của em” – Shark Phú chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại