4 khả năng có thể xảy ra với Đoàn Thị Hương trong ngày tuyên án 16/8

Lan Hương |

Theo luât sư, dù trong tình huống may mắn nhất, được tuyên trắng án, thì Đoàn Thị Hương cũng không được trả tự do ngay lập tức.

Tòa cấp cao Malaysia sẽ tuyên án vụ sát hại công dân Triều Tiên được cho là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Luật sư Gooi Soon Seng của Aisyah cho biết, có 4 kịch bản có thể xảy ra trong phiên tòa hôm 16/8.

4 khả năng có thể xảy ra với Đoàn Thị Hương trong ngày tuyên án 16/8 - Ảnh 1.

Bị cáo Đoàn Thị Hương (trái) và bị cáo Aisyah trong vụ án sát hại công dân Triều Tiên. Ảnh: Kyodo News.

Kịch bản thứ nhất, Thẩm phán Azmi Ariffin quyết định việc truy tố là có cơ sở và yêu cầu 2 bị cáo bước vào quá trình bào chữa.

Ngược lại, Thẩm phán có thể tuyên, các chứng cứ là chưa đủ và do vậy, sẽ tuyên trắng án cho 2 bị cáo. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Aisyah và Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do ngay lập tức. Theo luật sư của Aisyah, cả 2 nữ bị cáo có thể sẽ bị cơ quan nhập cư tạm giữ vì visa đã không được gia hạn trong thời gian cả 2 bị bắt giữ.

Trong lúc đó, công tố viên có 14 ngày để đệ đơn kháng cáo. Nếu có đơn kháng cáo, một lệnh bắt có thể được đưa ra cho đến khi quy trình pháp lý kết thúc.

Tuy nhiên, ông Naran Singh, một trong 3 luật sư của Đoàn Thị Hương cho biết, ông tin rằng, yếu tố địa chính trị có thể có tác dụng trong phiên tòa và giúp thả tự do cho 2 nữ bị cáo.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng, trong vụ sát hại công dân Triều Tiên, các bị cáo là những "vật tế thần", chỉ được biết rằng họ đang tham gia vào chương trình truyền hình.

Thủ phạm thực sự, theo các luật sư, là 4 công dân Triều Tiên - Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam, Hong Song Hac và O Jong Gil. Bốn người này đã trốn khỏi Malaysia trong vòng vài giờ sau vụ án và hiện đang trong danh sách truy nã của Interpol.

Trước khi bị giết, nạn nhân được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng lo ngại về sự an toàn của mình, nói rằng đã có những âm mưu nhằm vào ông từ trước đó ở Macau.

Tuy nhiên, công tố viên đã kêu gọi tòa án không rơi vào lập luận bào chữa của các luật sư, cáo buộc cả 2 nữ bị cáo đang cố che đậy bằng một "cuộc sống kép".

Phó công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin, đã đưa ra lý lẽ vào tháng 6 sau khi nghe lời khai từ 34 nhân chứng trong phiên tòa bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái, nói rằng các lập luận bào chữa này là "một nỗ lực khéo léo" để che đậy "âm mưu nham hiểm".

Một kịch bản thứ ba có thể xảy ra là thẩm phán cũng có thể tuyên trắng án cho một trong 2 bị cáo trong khi yêu cầu bị cáo còn lại bước vào quá trình bào chữa. Trong trường hợp này, Aisyah dường như có nhiều khả năng "thoát tội" hơn so với Đoàn Thị Hương vì các bằng chứng đang chống lại Đoàn Thị Hương nhiều hơn.

Bị cáo người Việt Nam được nhìn thấy rõ ràng trong camera an ninh sân bay đã đặt cả hai tay lên mặt Kim từ phía sau, và dấu vết của chất độc VX được tìm thấy trên móng tay của cô và trên chiếc áo màu trắng có in chữ "LOL" mà Đoàn Thị Hương đã mặc vào ngày định mệnh đó.

Tuy nhiên, không có hình ảnh nào từ video được đưa ra tại tòa án cho thấy Aisyah "tấn công" nạn nhân. Trong một cảnh quay, Aisyah chỉ như đang đi lướt qua Kim.

"Không thể xác định rằng Aisyah đã sử dụng VX", luật sư của Aisyrah nói thêm.

Kịch bản thứ tư, ít khả năng hơn, là thẩm phán sẽ đưa ra cáo buộc nhẹ hơn như "gây tử vong do sơ suất", với mức án tù tối đa 2 năm cùng với việc phạt tiền.

Thẩm phán dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào lúc 10 giờ sáng, giờ địa phương ngày 16/8. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại