Máy bay Mỹ vạch trần hành động của Trung Quốc ở biển Đông

P.Võ |

Phóng viên đài CNN vừa có dịp chứng kiến tận mắt hành vi quân sự hóa phi pháp của Trung Quốc ở biển Đông khi đi trên máy bay do thám của hải quân Mỹ hôm 10-8.

Cất cánh từ đảo Okinawa - Nhật Bản, chiếc P8-A Poseidon chở phóng viên đài CNN đến biển Đông và nhận 6 cảnh báo từ quân đội Trung Quốc trong hành trình này.

Những cảnh báo này nói máy bay hải quân Mỹ đang trong không phận Trung Quốc và phải rời đi. "Máy bay quân sự Mỹ, đây là Trung Quốc...Hãy rời đi lập tức để tránh xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào" - một giọng nói lớn tiếng.

Mỗi lần nhận được cảnh báo như thế, phi hành đoàn đều trả lời rằng máy bay hải quân Mỹ đang tiến hành hoạt động quân sự phù hợp với luật pháp quốc tế.

Máy bay Mỹ vạch trần hành động của Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh 1.

Chiếc P8-A Poseidon cất cánh từ đảo Okinawa - Nhật Bản. Ảnh: CNN

Máy bay Mỹ vạch trần hành động của Trung Quốc ở biển Đông - Ảnh 2.

Chiếc máy bay P8-A Poseidon đến biển Đông hôm 10-8. Ảnh: CNN

Trong hành trình trên, máy bay quân sự Mỹ bay qua các đá Subi, Chữ Thập, Gạc Ma, Vành Khăn của quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép).

Bắc Kinh đã cho cải tạo phi pháp những nơi này thành đảo nhân tạo và cho xây cơ sở quân sự trên đó. Phóng viên đài CNN cho biết đã nhìn thấy rõ sân bay với đường băng đủ cho máy bay quân sự lớn hoạt động, nhà máy điện và cơ sở radar trên các đảo nhân tạo này.

"Thật ngạc nhiên khi thấy ở giữa đại dương lại có sân bay" - thượng úy Lauren Callen, chỉ huy phi hành đoàn trên máy bay, nhận định.

Tại đá Subi, bộ cảm biến của Poseidon ghi nhận sự hiện diện của 86 tàu, trong đó có tàu tuần duyên Trung Quốc neo đậu trong một đầm phá lớn. Trong khi đó, trên đá Chữ Thập có sự xuất hiện của một loạt nhà chứa máy bay dọc một đường băng dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại