Nga coi lệnh trừng phạt mới của Mỹ như tuyên bố chiến tranh kinh tế

Huy Hoàng |

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev so sánh các biện pháp mới của Mỹ như tuyên bố chiến tranh kinh tế.

Ngày 10/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Mỹ, rằng các biện pháp trừng phạt mà Washington có kế hoạch áp đặt chống lại Nga trong tháng này liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang có thể được xem như một lời tuyên bố chiến tranh kinh tế.

Phát biểu với các phóng viên trong chuyến đi đến vùng Kamchatka, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, nếu Mỹ ngăn cản các hoạt động ngân hàng hoặc việc sử dụng tiền tệ, Nga sẽ gọi đó là một tuyên bố chiến tranh kinh tế. Nếu cần thiết, Nga sẽ phải ứng phó với các biện pháp trừng phạt của Mỹ cả về mặt kinh tế, chính trị hoặc bất kỳ biện pháp nào khác.

Thủ tướng Medvedev kêu gọi các đồng minh của Mỹ không nên phạm sai lầm tương tự khi theo đuổi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến những cáo Moscow liên quan đến vụ đầu độc cựu sỹ quan tình báo Nga Sergei Skripal và con gái xảy ra tại Anh hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, Mỹ và Anh không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc của họ.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả lệnh trừng phạt mới của phía Mỹ.

Theo giới quan sát, gói đầu tiên trong các biện pháp trừng phạt mới được Mỹ công bố sẽ bao gồm một lệnh cấm hoàn toàn đối với hoạt động xuất khẩu các thiết bị điện tử và các thành tố lưỡng dụng sang thị trường Nga.

Trong khi gói thứ hai có thể làm xấu hơn nữa các mối quan hệ ngoại giao song phương, đó là lệnh cấm các chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot của Nga sang Mỹ và gần như đình chỉ hoàn toàn các hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang thị trường Nga./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại