Trung Quốc “trả đũa” đánh thuế bổ sung 16 tỉ USD hàng hóa của Mỹ

Hà Thắng |

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đây cũng là hành động "tự vệ" cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và cơ chế thương mại đa biên.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 8/8 ra thông báo sẽ tiến hành đánh thuế bổ sung 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 16 tỉ USD nhập khẩu từ Mỹ.

Danh mục hàng hóa gồm 333 mặt hàng các loại, trong đó chủ yếu là các mặt hàng về nhiên liệu như than đá, dàu mỏ, đồng phế liệu, sắt phế liệu,các sản phẩm chế biến từ gỗ ... thời gian tiến hành bắt đầu từ 0h (giờ Bắc Kinh) ngày 23/8/2018.

Đại diện Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, quyết định trên là nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Chính phủ Mỹ tiến hành đánh thuế bổ sung 25% đối với 16 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 23/8.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đây cũng là hành động "tự vệ" cần thiết nhằm bảo vệ lợi ích của Trung Quốc và cơ chế thương mại đa biên./.

Mỹ hoàn tất danh sách đánh thuế bổ sung 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc VOV.VN - Theo Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ, danh sách bị đánh thuế bổ sung lần này bao gồm 279 mặt hàng của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại