Bị xâm hại tình dục, bạo hành nhiều năm, 3 thiếu nữ xinh đẹp đâm chết cha ruột

Anh Phương |

Ba thiếu nữ xinh đẹp đã phải chịu đựng sự ngược đãi, xâm hại tình dục từ chính cha ruột của mình suốt nhiều năm nên đã ra tay đâm chết nạn nhân.

Kristina Khachaturyan, 19 tuổi, cùng 2 em gái Angelina, 18 tuổi và Maria, 17 tuổi, hiện đang bị cảnh sát Moscow, Nga bắt giữ vì tội sát hại người cha ruột vốn là trùm mafia Nga, Mikhail Khachaturyan, 57 tuổi. Nguyên nhân được xác định là do 3 cô gái đã bị chính cha mình bạo hành, lạm dụng tình dục suốt nhiều năm, theo tin đưa trên trang Daily Mail.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy với nhiều vết đâm ở gần thang máy căn hộ chung cư của gia đình. Theo báo cáo từ phía cảnh sát, ba cô gái đều thú nhận đã cùng nhau giết ông Mikhail do không chịu nổi sự ngược đãi từ người cha nghiện ma tuý.

Kristina khai với cảnh sát: "Chúng tôi ghét ông ta và chỉ muốn một điều duy nhất – hoặc là ông ta biến mất hoặc chúng tôi chưa bao giờ biết đến ông ta. Chúng tôi chỉ muốn ông ta cút đi và không bao giờ quay lại nữa."

Theo lời khai của 3 chị em gái, vào ngày xảy ra án mạng, ông Mikhail đã dùng dao để đe doạ họ trong căn hộ của gia đình gần đường cao tốc Altufievskoe ở Moscow. Một trong số ba chị em gái đã giật lấy con dao và đâm cha mình, sau đó hai người còn lại cũng bắt đầu tấn công nạn nhân.

Ông Mikhail cố tìm cách thoát ra khỏi căn hộ nhưng vẫn liên tiếp bị tấn công và cuối cùng tử vong ở gần thang máy.

Bị xâm hại tình dục, bạo hành nhiều năm, 3 thiếu nữ xinh đẹp đâm chết cha ruột - Ảnh 1.

Nạn nhân Mikhail Khachaturyan

Bạn bè và hàng xóm của gia đình cho biết Mikhail là người rất hung tàn, bạo ngược. Vợ ông ta – tức mẹ của ba cô gái – đã bỏ đi vì không chịu nổi ngược đãi, và người con trai – hiện là sinh viên đại học Moscow – thì bị ông ta "đuổi" ra khỏi nhà.

Một người quen biết với gia đình cho hay ít nhất một trong số ba cô gái đã bị "lạm dụng tình dục". Người này cho biết: "Ông ta thường xuyên đánh đập họ. Một lần ông ta đưa các con gái đến một khu rừng và đe doạ sẽ giết họ. Sau khi người mẹ bỏ đi thì ông ta cấm mọi liên lạc với bà ấy. Ông ta có dính líu đến thế giới tội phạm và giữ chức gần như là trùm mafia, không bao giờ thấy đi làm mà chỉ nhận tiền từ thẻ tín dụng."

Kênh tin tức trực tuyến 112 đưa tin đã có bằng chứng cho thấy một trong số ba cô gái bị cha mình ép phải thực hiện hành vi tình dục với ông ta. "Cô gái này sau đó đã uống rất nhiều thuốc với ý định tự sát nhưng cuối cùng được bác sĩ cứu sống. Trong khi đó, người cha thì bảo với bệnh viện rằng đó chỉ là nhầm lẫn chứ không phải tự sát."

Trang tin Mash dẫn lời một người quen ẩn danh cho hay người đàn ông này luôn "tìm mọi cách dụ dỗ" các con gái của mình. Ông ta hành hung, ngược đãi họ nhưng cố tình làm sao cho các vết thương và bầm tím luôn được quần áo che đi.

Gần đây, anh Sergey - con trai nghi phạm đã đi cùng bạn là nam giới về thăm nhà thì bị người cha tàn ác vu khống rằng 3 người con gái đã quan hệ với người bạn này và chửi rủa các con bằng những lời lẽ hết sức cay độc.

Elena, một người quen của gia đình, cho biết thêm: "Một lần ông ta nhìn thấy lông chó dính trên thảm. Ông ta gọi một cô con gái đến, bắt cô ấy chải lông cho chó và ăn lông của nó."

Được biết, ông Mikhail thậm chí còn không cho các con gái đến trường, và đặt camera trong nhà để canh chừng các cô gái mỗi khi ông ta ra ngoài.

Trong xe ô tô của nạn nhân, cảnh sát tìm được 2 cân ma tuý cùng với rất nhiều vũ khí bao gồm súng trường, súng lục, súng báo hiệu và súng ga. Nếu chính thức bị buộc tội, ba chị em gái có thể phải nhận mức án tù giam từ 10 đến 15 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại