Bất ngờ lộ kế hoạch mật tại thượng đỉnh Mỹ - Nga về Ukraine

An Bình |

Ông Putin nói với các nhà ngoại giao rằng ông đã đưa ra một đề nghị mới về vấn đề Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với các nhà ngoại giao Nga rằng ông đã đề nghị với ông Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh của họ về việc tổ chức trưng cầu dân ý nhằm giải quyết xung đột ở miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, đã cam kết sẽ không tiết lộ kế hoạch công khai kế hoạch này để Tổng thống Mỹ có thể xem xét, hai nguồn tin thân cận từ phía Nga cho biết ngày 19/7.

Ông Putin đã đưa ra thông tin mới nhất về cuộc họp với ông Trump trong một cuộc họp với các đại sứ và quan chức hàng đầu của Nga tại Bộ Ngoại giao ở Moscow, những nguồn tin trên cho biết với yêu cầu giấu tên.

Một quan chức Nga nói rằng, ông Trump đã yêu cầu ông Putin không thảo luận về ý tưởng trưng cầu dân ý đối với Ukraine tại cuộc họp báo chung để cho nhà lãnh đạo Mỹ thời gian xem xét.

Chi tiết về những gì hai nhà lãnh đạo đã thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh của họ ở Helsinki, Phần Lan, vẫn còn rất ít ỏi, với phần lớn tiết lộ cho đến nay đến từ phía Nga.

Trong khi ông Putin cho biết lời đề nghị về Ukraine này là một dấu hiệu cho thấy ông đang tìm cách kết thúc cuộc khủng hoảng bốn năm qua tại nước này thì việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ là một lựa chọn khó khăn với Ukraine và châu Âu.

Cả Kiev và phương Tây lâu nay vẫn cam kết thực thi một thỏa thuận ngừng bắn do châu Âu bảo trợ năm 2015 cho khu vực Donbas, một phần trong đó đang được lực lượng li khai thân Nga kiểm soát.

Các quan chức Nhà Trắng không phản ứng ngay lập tức với yêu cầu bình luận. Nếu thông tin từ phía Nga về phản ứng của ông Trump là chính xác, điều này sẽ cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt hơn điều Mỹ thể hiện lâu nay về vấn đề này.

Đề xuất của ông Putin kêu gọi tiến hành một cuộc bỏ phiếu dưới sự bảo trợ quốc tế đối với người dân tại các khu vực li khai về địa vị pháp lí của họ, những nguồn tin trên cho hay.

Phát ngôn viên của Điện Kremlin - Dmitry Peskov từ chối bình luận chi tiết về những gì ông Putin nói về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh và chỉ cho biết, “Một số ý tưởng mới đã được thảo luận. Chúng sẽ được xúc tiến. ”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại