Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó

Ngọc Huy |

Liverpool bỏ ra 75 triệu euro để mua Alisson, một điều hết sức điên rồ và vượt ngoài tầm kiểm soát của Juergen Klopp.

Kỷ lục gia Alisson

Alisson Becker sẽ thuộc về biên chế của Liverpool, sau khi các bên đạt thỏa thuận chuyển nhượng với giá 75 triệu euro (66,9 triệu bảng), con số chưa từng có đối với một thủ môn.

Việc Liverpool mua Alisson không phải điều bất ngờ. Sau trận chung kết Champions League thua Real Madrid, với thảm họa Karius, The Kop đã tính đến việc phải mua thủ môn mới, và họ chọn Alisson.

Mặc dù vậy, mức giá chính thức 75 triệu euro mà Liverpool trả cho Roma vẫn khiến nhiều người cảm thấy choáng váng.

Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó - Ảnh 1.

Mùa Hè, Alisson được Roma mua về từ Internacional với giá 8 triệu euro. Sau 2 năm, CLB Italia bán anh để kiếm nhiều hơn gấp 9 lần.

Alisson có xứng đáng với chi phí 75 triệu euro? Đối với một thủ môn, 25 tuổi vẫn còn trẻ, sự nghiệp có nhiều cơ hội tiếp tục được cải thiện. Nhưng với cá nhân Alisson, giá chuyển nhượng này là rất không hợp lý.

Rõ ràng, Alisson không phải một thần đồng trong khung thành kiểu Gigi Buffon trước đây, hay Manuel Neuer về sau này. Anh mới chỉ có mùa giải duy nhất với Roma (mùa 2016/17 ngồi dự bị), và phong độ với đội tuyển Brazil cũng chỉ ở mức vừa phải.

Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó - Ảnh 2.

Alisson Becker chưa đến mức là thủ môn hàng đầu thế giới.

Ở World Cup 2018, Alisson có 3 trận sạch lưới. Điều này nhờ rất nhiều vào hiệu quả phòng ngự của tập thể. Trong các trận mở màn với Thụy Sĩ, và tứ kết thua Bỉ, anh chỉ đạt hiệu suất cản phá 50%.

Trong mùa giải duy nhất bắt chính cho Roma, hiệu suất của Alisson không quá nổi bật. Anh cứu thua với tỷ lệ 79,6% ở Serie A. Điều này một phần vì bóng đá Italia thời gian qua suy thoái, tính cạnh tranh không cao.

Trên sân chơi Champions League, ở giai đoạn knock-out, Alisson đã làm được những gì? Trận lượt về bán kết với Liverpool, anh có tỷ lệ cản phá thành công 60%, và lượt đi là 54,5%. Vòng tứ kết, anh cứu thua 63,3% trên sân của Barca, và 100% trên sân nhà. Sở dĩ đạt 100% là vì Barca trận ấy không thể tấn công, chỉ có 3 pha dứt điểm khá đơn giản. Trận gặp Shakhtar Donetsk ở lượt đi vòng 1/8, thủ thành người Brazil cứu thua 75%.

Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó - Ảnh 3.

Khả năng sử dụng chân? Trung bình 29,2 đường chuyền mỗi 90 phút ở Serie A, tỷ lệ thành công 78,9% không phải con số nổi bật.

Với những thống kê ở trên, việc Liverpool biến Alisson thành thủ môn đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới là không hợp lý. Kể cả khi bóng đá trở nên thương mại hóa, đây vẫn là mức giá quá đắt đỏ.

Nếu bảo thương vụ này còn vì mục đích thương mại cũng không đúng. Bởi vì, bản thân Alisson vốn rất khiêm tốn về giá trị thương hiệu.

Trong cơn điên cuồng của Klopp

Juergen Klopp từng chỉ trích Man United trong thương vụ Paul Pogba, có giá chuyển nhượng 105 triệu euro hồi mùa Hè 2016 - kỷ lục cho đến khi PSG chuộc hợp đồng của Neymar sau đó một năm.

Tuy vậy, mức phí chuyển nhượng của Pogba là tương đối hợp lý, khi mà anh tạo ra giá trị thực sự cho Man United. Dù chưa có danh hiệu lớn, nhưng với Europa League 2017, tiền vệ người Pháp góp phần giúp Quỷ đỏ trở thành thương hiệu bóng đá tốt nhất thế giới, vượt qua Real Madrid và Barca.

Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó - Ảnh 4.

Mourinho từng bị Klopp chỉ trích hết lời vì thương vụ Pogba.

Trong khi đó, Liverpool của Klopp đang tạo nên những điều điên rồ, phá vỡ những quy tắc chuyển nhượng.

Tháng Giêng vừa qua, Liverpool mua Virgil van Dijk với giá 75 triệu bảng (85 triệu euro), biến anh này trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử.

Van Dijk có chất lượng, điều này không thể phủ nhận. Nhưng anh chưa thể vươn lên đẳng cấp hàng đầu thế giới, sánh với những Pique, Bonucci, Boateng, Thiago Silva, Miranda, Varane.

Số tiền Liverpool bỏ ra mua Van Dijk còn đắt hơn cả thương vụ Luis Suarez mà họ bán cho Barca vài năm trước. Mà Luis Suarez là một thương hiệu, một tiền đạo đẳng cấp thế giới.

Nửa năm sau kỷ lục với Van Dijk, Liverpool tạo kỷ lục chuyển nhượng thủ môn. Một thủ môn mới ở mức trung bình khá lại có giá hơn gấp đôi thỏa thuận giữa Real Madrid và Chelsea về Thibaut Courtois.

Trong cơn điên của Klopp, Liverpool đẩy cả Man City lẫn Man United vào thế khó - Ảnh 5.

Không có danh hiệu, Liverpool vẫn chỉ là đội hạng hai.

Liverpool khát danh hiệu. Ban lãnh đạo sân Anfield quá ưu ái Klopp - một người có năng lực thực sự, và tạo nên một bản sắc cho The Kop. Chính vì thế, nhà cầm quân người Đức đang mua sắm không toan tính.

Một thực tế là Liverpool không nằm trong đội ngũ các CLB lớn nhất châu Âu lẫn Anh quốc. Không danh hiệu có nghĩa chỉ là đội hạng hai. Để chuyển nhượng thành công, họ phải phá vỡ những kỷ lục chi phí, và trả lương cao.

"Cách mua sắm của những đội bóng nhỏ đẩy các CLB lớn vào thế bị động", Jose Mourinho từng tuyên bố đầy cảm thán ít tháng trước. Ông nói đúng. Chính những cơn điên của Man City và Liverpool đang gây hại cho Man United, trong việc tiếp cận các mục tiêu.

Các ngôi sao muốn về Man United. Nhưng các CLB chủ quản chỉ quan tâm ai đặt giá cao hơn. Những anh trọc phú khao khát danh hiệu thì luôn sẵn sàng để tiêu tiền không tính toán. Thực tế là không biết tính toán cho hợp lý!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại