Tàu ngầm mini bị chê bai, Elon Musk tức giận gọi thợ lặn người Anh là "kẻ ấu dâm"

Tất Đạt |

Trước đó, một thợ lặn người Anh sống tại Chiang Rai đã gọi phát minh của ông Musk chỉ là "chiêu trò quảng cáo" và "không thể áp dụng được".

Trong chiến dịch giải cứu đội bóng nhí Thái Lan vào tuần vừa qua, tỉ phú Elon Musk đã ngỏ lời được hỗ trợ các thợ lặn bằng tàu ngầm mini, một phát minh mới được thiết kế và lắp ráp cấp tốc để phục vụ đợt cứu hộ. Tuy nhiên, phương án này của ông Elon Musk và công ty Tesla đã không được sử dụng.

Vern Unsworth, một thợ lặn người Anh sống tại Chiang Rai - gần hang Tham Luang, đã phủ nhận tính khả thi của kế hoạch giải cứu bằng tàu ngầm và gọi phát minh của ông Musk chỉ là "chiêu trò quảng cáo" và "không thể áp dụng được".

Tàu ngầm mini bị chê bai, Elon Musk tức giận gọi thợ lặn người Anh là kẻ ấu dâm - Ảnh 1.

Dòng trạng thái của Elon Musk.

Tức giận, nhà tỉ phú đáp trả thợ lặn Anh trên Twitter, thách thức ông Unsworth chứng minh các tàu ngầm mini không thể hoạt động trong hệ thống hang động ngầm. Ông Elon Musk sau đó còn tỏ ra hoài nghi về vai trò của người thợ lặn trong cuộc giải cứu đội bóng nhí và sau đó còn gọi người này là "kẻ ấu dâm".

Theo ông Musk, ông "không hề bắt gặp" thợ lặn Unsworth khi ông tới tham gia hỗ trợ chiến dịch giải cứu.

"Ông biết không, không cần phải làm video đâu. Chúng tôi sẽ đưa một tàu ngầm mini đi thẳng tới Hang số 5 mà không gặp trở ngại gì. Xin lỗi kẻ ấu dâm, ông đã đi quá xa rồi," Elon Musk viết trên Twitter.

Dòng trạng thái này đã được gỡ bỏ ít giờ đồng hồ sau đó vì chịu quá nhiều chỉ trích, nhưng nhiều người đã chụp lại được.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông Unsworth nhận định các tàu ngầm của công ty Tesla không thể vượt qua được những nút thắt hẹp trong hang. Thợ lặn này còn khuyên ông Musk "đem tàu ngầm tới chỗ thích hợp mà dùng".

Ông Unsworth đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến dịch. Ông gọi hệ thống hang động ở Tham Luang là "ngôi nhà thứ hai" và đã khám phá nơi này trong 6 năm qua. Ông dành toàn bộ 17 ngày có mặt tại hang để tìm kiếm và giải cứu các em nhỏ.

Ông Musk tới Tham Luang sau khi hoàn thiện tàu ngầm mini "cỡ trẻ em". Tuy nhiên, đội ngũ cứu hộ đã "lịch sự" từ chối hỗ trợ của nhà tỉ phú.

Thợ lặn Vern Unsworth trả lời phỏng vấn CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại