Papua New Guinea và quốc đảo Solomon thoát Trung, nhờ Úc xây tuyến cáp biển

Cẩm Bình |

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill cùng người đồng cấp của Solomon Rick Houenipwela ngày 11.7 ký kết một dự án lắp đặt cáp ngầm dưới biển được Úc tài trợ.

Thỏa thuận được hai lãnh đạo ký kết nhân chuyến thăm Brisbane (Úc). Theo thỏa thuận, Canberra sẽ chi trả 2/3 chi phí của dự án 100 triệu USD này.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull phát biểu về thỏa thuận: “Chúng tôi cung cấp hàng tỉ USD tiền viện trợ nước ngoài hằng năm, và đây là cách thiết thực để đầu tư cho tăng trưởng trong tương lai của những nước láng giềng của chúng tôi ở Thái Bình Dương”.

Công ty Vocus Group Ltd sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm đặt cáp. Dự án sẽ kết nối hai đảo quốc Papua New Guinea, Solomon với Úc. Ngoài ra, tuyến cáp cũng giúp kết nối thủ đô Honiara của Solomon với những đảo xa của nước này.

Papua New Guinea và quốc đảo Solomon thoát Trung, nhờ Úc xây tuyến cáp biển - Ảnh 1.

Úc hiện có không ít tuyến cáp ngầm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Solomon và Papua New Guinea có thể thông qua dự án kết nối với hệ thống hiện tại của Canberra- Ảnh: TeleGeography

Động thái ký thỏa thuận để Úc tài trợ xây cáp ngầm giữa Papua New Guinea với Solomon diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng tại Nam Thái Bình Dương, khu vực vốn được xem là “sân sau” của Canberra.

Trước đó, dự án lắp đặt tuyến cáp (có điểm kết nối tại Úc) do Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) lập kế hoạch. Nhưng Úc đã lên tiếng phản đối, vì tập đoàn công nghệ Trung Quốc từ lâu đã bị nghi có khả năng dùng thiết bị của mình phục vụ cho nỗ lực gián điệp của chính quyền Bắc Kinh. 

Vào tháng 4 vừa rồi, chính quyền ông Turnbull khiến kế hoạch của Huawei bị hủy bỏ bằng lời hứa cùng Solomon và láng giềng Papua New Guinea kéo tuyến cáp dưới biển, đồng thời tài trợ cho dự án này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại