Đỗ Mỹ Linh: "Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh không còn đẹp"

Thảo Nguyên, Thành Đạt |

"Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn tôi sẽ lên tiếng để bảo vệ danh dự. Nhưng là hoa hậu, càng tranh cãi thì người ta sẽ nghĩ có tật giật mình", Hoa hâu Đỗ Mỹ Linh khẳng định.

Trong buổi họp báo công bố kết quả vòng sơ khảo miền Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Người đẹp họ Đỗ có rất nhiều tâm trạng trái ngược khi ngày càng gần tới thời khắc chuyển giao vương miện:

"Tôi vừa có một chút vui vừa có một chút buồn. Tôi vui vì rất háo khi sắp tìm ra một bạn hoa hậu mới, không biết bạn ấy sẽ như thế nào.

Còn một chút buồn là tôi sắp không còn được gọi là đương kim hoa hậu nữa mà sẽ là cựu hoa hậu và sẽ nhường lại sự chú ý nhiều nhất cho một cô gái mới. Tôi hi vọng cô gái ấy sẽ chịu được những áp lực từ phía truyền thông, có thể bình tĩnh, tự tin làm tốt nhiệm kỳ sắp tới".

Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh không còn đẹp - Ảnh 1.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông.

Nhìn lại 2 năm đảm đương vai trò của 1 Hoa hậu, Đỗ Mỹ Linh đã trưởng thành lên rất nhiều. Song, điều khiến người đẹp "ấm ức" nhất là việc không thể lên tiếng thanh minh những tin đồn vô căn cứ về bản thân:

"Khi là một thí sinh nhìn các chị hoa hậu trước, tôi thấy các chị rất xinh đẹp, giỏi giang… nhưng có lẽ đó chỉ là những điều lung linh bên ngoài thôi.

Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh không còn đẹp - Ảnh 2.

"Khi trở thành hoa hậu rồi, tôi mới biết có rất nhiều khó khăn".

Khi trở thành hoa hậu rồi, tôi mới biết có rất nhiều khó khăn, ví dụ như không còn được thoải mái tự do như trước nữa, phải luôn luôn ý thức giữ hình ảnh của mình. Ngoài ra, tôi còn phải đối mặt rất nhiều tin đồn từ trên trời rơi xuống.

Thời gian đầu tôi cũng rất bức xúc và nhiều lúc cũng muốn tranh cãi lại, nhưng nhờ sự góp ý của mọi người, tôi dần bình tĩnh hơn để xử lý những việc như thế.

Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh không còn đẹp - Ảnh 3.

"Là hoa hậu, càng tranh cãi thì người ta sẽ nghĩ mình có tật giật mình".

Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn tôi sẽ lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình. Nhưng là hoa hậu, càng tranh cãi thì người ta sẽ nghĩ mình có tật giật mình. 

Khi người ta đã có ác cảm với mình rồi thì mọi chuyện dễ đi theo một chiều hướng khác không thể thanh minh.

Thực tế thì đã gọi là tin đồn thì không thể nào đính chính hết được. Những lúc đấy thì im lặng là vàng. Nếu mình trực tiếp tranh cãi thì sự việc có thể ồn ào hơn, từ một việc không có thì có thể người ta sẽ nghĩ thành có nên tôi thường chọn biện pháp im lặng".

Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh không còn đẹp - Ảnh 4.

"Nếu hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh sẽ không còn đẹp nữa".

Về ý kiến cho rằng Hoa hậu đã trở thành 1 "nghề" để kiếm tiền và hòng đổi đời ở Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho hay ý kiến này không hoàn toàn đúng:

"Thật ra khi trở thành hoa hậu thì đúng là có cơ hội để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên đó không phải là "nghề", vì đối với tôi, nghề nghiệp là thứ theo mình lâu dài. Chúng ta không thể kiếm tiền trên danh nghĩa hoa hậu mãi mãi được.

Ngoài dự sự kiện, event thì hoa hậu phải có trách nhiệm với cộng đồng, đó là tham gia vào các hoạt động xã hôi và từ thiện. Hoa hậu cứ chăm chăm đi dự event để kiếm tiền thì hình ảnh sẽ không còn đẹp nữa. Linh nghĩ đó cũng là điều mà các bạn thí sinh năm nay nên để ý".

Đỗ Mỹ Linh: Không hẳn cứ trở thành Hoa hậu là sẽ có cơ hội đổi đời"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại