Bị thương nặng vì đốt quả nổ cứu bạn đang bị chém

Minh Toàn |

Phát hiện người bạn mình bị chém nên Mạnh lấy quả nổ tự chế đốt ném về phía Dũng.

Ngày 11/7, Công an huyện Tánh Linh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành truy xét đối tượng Nguyễn Phước Quốc Dũng (33 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh) để điều tra làm rõ về vụ chém người gây thương tích và sử dụng vật liệu nổ khiến 2 người nhập viện cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 8/7, do mâu thuẫn nên Dũng đã dùng hung khí chém Trần Quang Hòa (26 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh) tại quán nhậu ở xã Đồng Kho bị thương ở phần lưng và tay.

Lúc này, Lê Thanh Mạnh (20 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh) thấy bạn mình bị chém nên đã can ngăn. Sau đó, Mạnh đi lại xe máy mở cốp lấy 1 quả nổ tự chế cầm đốt và định ném về phía Dũng.

Tuy nhiên, chưa kịp ném thì quả nổ phát nổ nên khiến Mạnh bị thương ở ngực, vùng mặt…Người dân phát hiện nên đã đưa Hoà và Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Do vết thương quá nặng cả 2 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Còn Dũng đã tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi vụ án xảy ra.

Nhận tin báo, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, tiến hành truy xét Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại