Đàm phán với Tổng thống Putin và Thủ tướng May: Bên nào “dễ thở” hơn?

Trí Đức |

Tuy cho rằng ông Putin là một đối thủ nặng ký, song so sánh cuộc gặp với Thủ tướng Anh Teresa May thì ông chủ Nhà Trắng vẫn nhận thấy đàm phán với Tổng thống Nga vẫn mang lại nhiều triển vọng hơn.

Hãng thông tấn Bloomberg mới đây cho hay, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể dễ dàng hơn so với cuộc đàm phán với Thủ tướng Anh Teresa May.

Chia sẻ với các phóng viên tại Washington, ông Trump tiết lộ: "thành thật mà nói, ông Putin có thể sẽ là phần dễ nhất" của chuyến công du châu Âu, trong đó có chuyến thăm tới Vương quốc Anh.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, rằng trong đánh giá của nhà lãnh đạo Mỹ thì ông Putin là người thế nào: bạn hay thù, ông chủ Nhà Trắng trả lời: đối với ông, nhà lãnh đạo Nga là một "đối thủ".

Theo như kênh truyền hình MSNBC đưa tin, Tổng thống Trump còn cho rằng NATO đang đối xử bất công với Hoa Kỳ.

"Chúng tôi đã trả quá nhiều, còn họ lại trả quá ít", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh, các bên sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung thêm rằng việc xây dựng quan hệ hữu nghị với Nga và Trung Quốc là việc nên làm.

Các nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ gặp nhau tại Helsinki vào ngày 16/7 tới. Về phía Điện Kremlin cho biết, hai Tổng thống dự định thảo luận về triển vọng phát triển hơn nữa quan hệ song phương và các vấn đề của chương trình nghị sự quốc tế. Đây sẽ là cuộc họp chính thức đầu tiên giữa ông Putin và ông Trump mà không liên quan với các hội nghị thượng đỉnh khác.

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Theresa May sẽ được tổ chức vào ngày 13/7, với chủ đề chính được dự đoán là các thỏa thuận thương mại giữa hai nước hậu Brexit. Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Anh gây ra nhiều tranh cãi tại xứ sở sương mù.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho rằng, ông Trump không được chào đón tại London, bởi nghị trình gây chia rẽ của ông. Thêm vào đó, ông Trump cũng sẽ đối mặt với nhiều cuộc biểu tình ôn hòa lớn vốn được lên kế hoạch sẽ tổ chức khi ông tới London.

Ngoài ra, người đứng đầu nước Mỹ cũng sẽ tham gia vào Hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 11-12 /7 tại Brussels.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại