Cô dâu 61 tuổi kết hôn với chú rể 26 tuổi: Nên tôn trọng tình cảm, quyền riêng tư của mỗi người

Hoàng An |

"Hôn nhân là sự tự nguyện giữa hai người, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Liên quan đến vụ cô dâu 61 tuổi lấy chồng 26 tuổi làm đơn kiện bộ phận Tư pháp phường Sông Bằng (TP. Cao Bằng) vì cho rằng, đơn vị này làm lộ thông tin cá nhân, trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nêu quan điểm, trong vụ việc này, nếu cán bộ Tư pháp phường làm đăng ký kết hôn cho cặp vợ chồng mà tự ý chia sẻ thông tin lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật.

"Trường hợp này tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường nói.

Luật sự phân tích, việc kết hôn là tự nguyện, điều này đã được pháp luật ghi nhận lại luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Xét về góc độ xã hội thì người chồng thường nhiều tuổi hơn người vợ, trường hợp vợ hơn chồng đến vài chục tuổi thì đó là câu chuyện hiếm gặp. Chính vì thế mà câu chuyện của chị Sao lấy chồng ít tuổi hơn mình được nhiều dư luận quan tâm.

Cô dâu 61 tuổi kết hôn với chú rể 26 tuổi: Nên tôn trọng tình cảm, quyền riêng tư của mỗi người - Ảnh 2.

Ảnh cưới vợ chồng bà Sao. Ảnh: Facebook.

"Hôn nhân là sự tự nguyện giữa hai người, bởi vậy khó có thể giải thích được về mặt khoa học trong quan hệ tình cảm. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ mình muốn gì, cần gì và mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Chúng ta nên tôn trọng tình cảm và quyền riêng tư của mỗi người", luật sư Cường phân tích.

Ông nói trong trường hợp này, người trong cuộc hoàn toàn có quyền khiếu nại, tố cáo người vi phạm để buộc họ phải cải chính, xin lỗi công khai và phải dừng ngay hành vi vi phạm đó.

Nếu họ cố tình không gỡ bỏ thông tin, tiếp tục có hành vi vi phạm khác thì các cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Điều này được quy định cụ thể tại Điều 21 Hiến pháp 2013 và được điều chỉnh tại các văn pháp pháp luật có liên quan như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự.

Trong trường hợp đối tượng có hành vi xâm phạm đời tư cá nhân nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, bịa đặt, loan tin gây thiệt hại cho người khác thì tùy từng tính chất, mức độ có thể bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Hoặc cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 5/7, một Fanpage của Cao Bằng đã đăng tải câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp vợ chồng chênh nhau 35 tuổi. Nhận vật trong câu truyện này là anh Triệu Hoa Cương (SN 1992) và bà Lê Thị Thu Sao (SN 1957). Cả hai hiện đang sống, làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Ngay sau khi thông tin và các bức ảnh được đăng tải, bà Sao tỏ thái độ vô cùng bức xúc cho rằng, những cán bộ Tư pháp ở phường Sông Bằng (TP. Cao Bằng) đã xâm phạm bí mật đời tư cá nhân của bà và người chồng sắp cưới. Bà sau đó làm đơn kiện gửi đến chính quyền sở tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại