QĐ Syria đại thắng: FSA tại Daraa đầu hàng - Cưỡng là chết, phiến quân "giương cờ trắng"

DK |

Trung tâm hoà giải Nga ở Syria tuyên bố: Các nhóm vũ trang đối lập Syria tại Daraa đồng ý đầu hàng và bàn giao vũ khí.

Trung tâm hòa giải Nga cho biết, một thỏa thuận ngừng bắn và đồng thuận để người tị nạn Syria đang trong các lán trại dọc biên giới với Jordan đã được thống nhất với lãnh đạo của các nhóm vũ trang đối lập ở tỉnh Daraa của Syria.

Trung tâm hòa giải của Nga cũng cho biết thêm rằng lãnh đạo của các nhóm vũ trang cũng đồng ý đầu hàng, giao nộp vũ khí và chấp nhận chấm dứt các hành động thù địch.

"Kết quả của các cuộc đàm phán, dưới sự trung gian của Trung tâm hòa giải Nga với lãnh đạo của các nhóm vũ trang đối lập ở tỉnh Daraa đã kết thúc với một thỏa thuận về các vấn đề sau: chấm dứt thù địch, bắt đầu giao nộp vũ khí hạng nặng và trung bình trong tất cả các khu dân cư đang nằm dưới sự kiểm soát của các nhóm vũ trang.".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các bên cũng đã nhất trí về việc ân xá hóa các chiến binh đối lập, và sơ tán các chiến binh không muốn ở lại Daraa và các thành viên gia đình của họ, đến tỉnh Idlib.

Ngoài ra, việc đảm bảo nối lại làm việc của các cơ quan hành chính Syria trên lãnh thổ đang được kiểm soát bởi các nhóm đối lập, hỗ trợ những người tị nạn Syria từ các lán trại dọc

biên giới với Jordan về nhà.

Vào ngày 6/7, Quân đội Syria tuyên bố họ đã giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu Nasib trên tuyến biên giới Jordan sau một cuộc tấn công nhanh chóng.

QĐ Syria đại thắng: FSA tại Daraa đầu hàng - Cưỡng là chết, phiến quân giương cờ trắng - Ảnh 1.

Phát ngôn viên của đối lập tại tỉnh Daraa.

Về phía đối lập Quân đội Syria tự do (FSA), ngày hôm nay người phát ngôn của Phòng điều hành trung tâm của FSA ở nam Syria, "Ibrahim al-Jabbawi", tuyên bố một thỏa thuận đã thống nhất với phái đoàn Nga trong các khu vực phía đông Daraa.

Phát ngôn viên này cũng lưu ý rằng không còn cái gọi là "Phòng hoạt động trung tâm" của FSA nữa, hay nói cách khác là các nhóm đối lập không còn chỉ huy tác chiến chung nữa.

"Phòng hoạt động trung tâm" là một đơn vị do Mỹ-Jordan tư vấn và thiết lập để kết nối tất cả các phe phái trong nỗ lực tiến về Damascus. Chỉ huy của "Phòng" này cũng do Mỹ chỉ định.

Al-Jabbawi cho biết trong một thông cáo báo chí rằng một trong những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận với phái đoàn Nga là việc bàn giao vũ khí hạng nặng và trung bình - đổi lại quân đội Syria sẽ rút ra khỏi một số làng để các Cựu đơn vị FSA (trở thành dân quân địa phương) tự quản trong cả ba khu vực phía đông, trung và tây tỉnh Daraa.

Phát ngôn viên này cũng nêu rõ khu vực "Nauwa" đến biên giới Golan (Tây Daraa - Thung lũng Yarmouk) không được tính vào bởi thỏa thuận, miêu tả sự giận dữ khi nói đây là "quy tắc của kẻ mạnh", và lo ngại mối đe dọa quân sự của Nga sẽ buộc các phe phái ở đó ký những thỏa thuận khôg chấp nhận được.

Các phe phái đối lập nam Syria trước đó đã đạt được thỏa thuận với phái đoàn Nga bàn giao vũ khí hạng nặng và rút quân đội Syria ra khỏi 4 ngôi làng đã bị chiếm cách đây vài ngày và kế hoạch di tản cho những chiến binh muốn về Tây bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại