2 tàu Nga hừng hực khí thế vào Địa Trung Hải: Tên lửa Kalibr sắp quất thẳng mặt IS Syria?

N. Tuấn Sơn |

2 tàu tên lửa "nhỏ mà có võ" lớp Buyan-M (Dự án 21631) của Nga tiến vào Địa Trung Hải với đầy ắp tên lửa Kalibr. Đường đi của chúng khá khó hiểu, Nga đang toan tính gì?

Trang tin quân sự tổng hợp bmpd.livejournal của Nga vừa dẫn nguồn từ các nhà quan sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày hôm qua (17/06/2018), 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa loại nhỏ nhưng có hỏa lực cực mạnh (tên lửa Kalibr) là Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug (lớp Buyan-M thuộc Dự án 21631) của chi Hạm đội Biển Caspian Hải quân Nga đang tiến ra biển Địa Trung Hải.

Cả 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M này đều mang đầy ắp tên lửa Kalibr (cả 2 phiên bản hành trình diệt hạm siêu âm và tên lửa hành trình đánh đất Kalibr-NK) trong bệ phóng đã bị được phát hiện và theo dõi khi chúng vượt qua eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ).

Chúng vừa rời cảng Sevastopol hôm 16/06 hướng ra biển Địa Trung Hải. Trước đó, 2 tàu Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug đã di chuyển bằng đường thủy nội địa từ biển Caspian, hành quân tới Sevastopol.

2 tàu Nga hừng hực khí thế vào Địa Trung Hải: Tên lửa Kalibr sắp quất thẳng mặt IS Syria? - Ảnh 1.
2 tàu Nga hừng hực khí thế vào Địa Trung Hải: Tên lửa Kalibr sắp quất thẳng mặt IS Syria? - Ảnh 2.

Cặp tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M của Hải quân Nga Grad Sviyazhsk (số hiệu 652, ảnh dưới) và Veliky Ustyug (số hiệu 651, ảnh trên).

Hiện chưa rõ sắp tới 2 chiếc tàu nói trên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên biển Địa Trung Hải mà có thể là sẽ tấn công khủng bố IS và phiến quân ở Syria rồi  quay trở lại Biển Đen rồi trở lại Biển Caspian hay chúng sẽ được rút khỏi lực lượng của Chi hạm đội Caspian để biên chế vào Hạm đội Biển Đen.

Tuy nhiên, theo Al-Masdar News, dẫn nguồn từ nhà quan sát Yoruk Isik (Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc Nhóm Bosphorous Observer thì đích đến của 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa tàng hình của Nga sẽ là cảng Tartous, Syria.

Đông thái mới của Hải quân Nga diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng tất cả các tàu chiến Nga hoạt động ở Syria đều được trang bị tên lửa hành trình Kalibr. Trong ít ngày qua, Hải quân Nga cũng đã phóng một số tên lửa hành trình Kalibr tấn công các vị trí của lực lượng nổi dậy ở tỉnh Idlib, Syria.

Grad Sviyazhsk và Veliky Ustyug là lượt là chiếc đầu tiên và chiếc thứ 3 trong loạt tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M (nâng cấp từ lớp Buyan) thuộc Dự án 21631 (số hiệu nhà máy 631 và 633) được đóng mới bởi Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk mang tên A.M. Gorky ở thành phố Zelenodolsk thuộc nước Cộng hòa Tatarstan.

Chiếc đầu tiên mang tên Grad Sviyazhsk được biên chế cho Chi hạm đội Biển Caspian thuộc Hải quân Nga từ ngày 27/07/2014 còn chiếc Ustyug được biên chế cũng cho hạm đội này từ ngày 19/12/2014. Bên cạnh đó, chiếc tàu thứ 2 thuộc dự án này mang tên Uglich (số hiệu nhà máy 632) cũng được biên chế cho Chi hạm đội Biển Caspian từ ngày 27/07/2014.

Được biết, Hải quân Nga dự kiến sẽ đưa vào biên chế tổng cộng 14 tàu hộ vệ tên lửa tàng hình lớp Buyan (trong đó có 3 chiếc đầu tiên thuộc lớp Buyan và đã có 6/11 chiếc thuộc lớp Buyan-M nâng cấp đã được đưa vào sử dụng).

Buyan-M là lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thế hệ mới của Hải quân Nga có thiết kế góc cạnh và được phủ một lớp sơn đặc biệt giúp tăng cường khả năng tàng hình trước các hệ thống radar của đối phương. Chúng có lượng giãn nước 949 tấn và tốc độ tối đa đạt 25 hải lý/giờ.

Buyan-M sử dụng bệ phóng đa năng phóng thẳng đứng mang được 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm Kalibr tầm bắn 300km hoặc tên lửa hành trình đối đất Kalibr-NK tầm bắn 2.500km.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị 1 bệ phóng 12 ống tên lửa phòng không Igla-1M cùng pháo hạm A-190 100mm, tầm bắn hiệu quả 23km, tốc độ bắn 80 phát/phútcùng 2 bệ pháo tự động AK-630M-2 Duet 30mm có tốc độ bắn lên 10.000 viên/phút.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại