TT Trump là người đưa ra "sáng kiến" ngừng tập trận Mỹ-Hàn khi đàm phán với Triều Tiên

Thi Anh |

Thông tin này được ông Trump tiết lộ trên Twitter hôm 17/6.

Hôm 17/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chính ông là người đã đề xuất ngừng các cuộc tập trận quân sự gần bán đảo Triều Tiên trong thời gian diễn ra đàm phán với Triều Tiên.

"Ngừng các cuộc tập trận trong thời gian đàm phán là đề nghị của tôi bởi hoạt động này RẤT TỐN KÉM và tạo không khí thiếu tích cực trong một cuộc đàm phán chân thành. Và còn khá gây hấn nữa. Có thể khởi động ngay nếu đàm phán sụp đổ, điều mà tôi hy vọng sẽ không xảy ra", ông Trump đăng tải trên Twitter.

Tổng thống Mỹ chỉ ra rằng toàn bộ châu Á đang hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Triều Tiên và Mỹ.

Ngày 12/6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp tại Singapore và công bố một thỏa thuận chung, yêu cầu Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa để đổi lấy quyết định đóng băng tập trận Mỹ-Hàn và cuối cùng là dỡ bỏ cấm vận.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã được cải thiện rõ rệt trong vài tháng qua. Lãnh đạo Triều Tiên đã tiến hành 2 vòng đàm phán với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in và có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Trump tại đảo quốc sư tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại