Bảo vệ đâm chết đồng nghiệp chỉ vì tiền "boa"

Phạm Dũng |

Do không được chia tiền "boa", một bảo vệ 17 tuổi đã đâm chết đồng nghiệp lúc nửa đêm rồi về công ty ngủ.

Ngày 13-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Khải (SN 2001, nhân viên bảo vệ Công ty T.L.V.N) về tội "Giết người".

Khải và anh Nguyễn Thanh Hữu được công ty phân công làm bảo vệ tại một quán sườn nướng ở phường An Phú, quận 2, TP HCM. Ngoài việc bảo vệ quán, cả hai kiêm thêm việc trông giữ xe và thường xuyên được khách cho tiền "boa".

Ngày 26-10-2017, Khải đòi chia tiền "boa" nhưng anh Hữu không chịu nên hai bên đánh nhau. Khải bỏ ra tiệm net chơi game và nảy sinh ý định đánh anh Hữu cho bõ ghét.

Rạng sáng 27-10-2017, do bực tức chuyện cũ, Khải về quán sườn nướng. Thấy camera không hoạt động, Khải đột nhập và xuống bếp lấy dao tấn công anh Hữu. Anh Hữu chụp tay Khải tri hô "cướp" thì bị Khải đâm nhiều nhát.

Sau khi đâm anh Hữu, Khải đi bộ về công ty ngủ. Sáng hôm sau, anh Hữu được nhân viên tạp vụ phát hiện nằm chết dưới nền nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại