Houthi nã tên lửa, liên quân Saudi Arabia dồn tổng lực tấn công: Trận chiến sinh tử?

Anh Tú |

Thành phố cảng Hodeideh hiện vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi nhưng nếu để mất, lực lượng vũ trang này sẽ bị phong tỏa từ cả ba hướng: trên không, trên bộ và trên biển.

Al masdar News vừa đưa tin, vào lúc 5:00 sáng nay (giờ địa phương), liên minh Ả Rập do Saudi Arabia đứng đầu đã phát động một chiến dịch quân sự với quy mô lớn nhất kể từ khi cuộc chiến Yemen bùng phát nhằm vào thành phố cảng Hodeideh hiện đang đặt dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Houthi.

Theo kênh truyền hình Al-Arabiya TV, dưới sự yểm trợ của các cuộc không kích ác liệt, binh lính liên quân Ả Rập đã tấn công vào nhiều địa điểm ngay phía Nam Sân bay Hodeideh.

Kết quả cụ thể cho tới thời điểm này chưa được công bố nhưng các kênh truyền thông ủng hộ Houthi cho biết, nhiều vụ đụng độ lớn đã diễn ra ở phía Nam sân bay Hodeideh và các vụ tập kích dồn dập từ trên không cũng đã được ghi nhận trên toàn bộ địa bàn tỉnh Hodeideh.

Trong diễn biến liên quan trước đó, lực lượng vũ trang Houthi đã phóng một quả tên lửa đạn đạo Badr-1 tấn công căn cứ quân sự Faisal ở vùng Jizan của Saudi Arabia. Tuy nhiên, tất cả các tên lửa tấn công của Houthi đều đã bị Saudi Arabia đánh chặn thành công. 

Houthi nã tên lửa, liên quân Saudi Arabia dồn tổng lực tấn công: Trận chiến sinh tử? - Ảnh 1.

Binh lính của lực lượng Vệ binh Cộng hòa Yemen

Thủ phủ của Hodeideh là cứ điểm lớn cuối cùng vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Houthi. Để mất địa bàn này đồng nghĩa với việc Houthi sẽ bị phong tỏa từ cả ba hướng: trên không, trên bộ và trên biển.

Tổ chức Kháng chiến Miền Nam do UAE hậu thuẫn cùng với các đồng minh đến từ nhóm Vệ binh Cộng hòa Yemen đã điều động một lực lượng lớn tới đây nhằm yểm trợ cho chiến dịch đánh chiếm Hodeideh.

Để đáp trả, Houthi và các đồng minh cũng đã huy động tới mặt trận này một số lượng lớn các tay súng trung thành.

Tháng trước, nhiều phương tiện truyền thông đã đưa tin, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu đang khép chặt vòng vây thành phố cảng Hodeideh nhưng vẫn chưa rõ liệu các đơn vị vũ trang của họ có phát động một chiến dịch tái chiếm địa bàn này hay không.

Yemen hiện nay đang bị kẹt giữa cuộc xung đột vũ trang giữa một bên là quân chính phủ do Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi lãnh đạo và một bên là Phong trào Houthi theo dòng Hồi giáo Shia.

Liên minh do Saudi Arabia đứng đầu gồm phần lớn các quốc gia Ả Rập ở Vùng Vịnh đã tiến hành nhiều vụ không kích chống lại Houthi theo đề nghị của Tổng thống Hadi.

Lực lượng Houthi phóng tên lửa tấn công liên minh quân sự Ả rập Xê út

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại