KCNA báo cáo chính thức: Triều Tiên và Mỹ sẽ phi hạt nhân hóa "đồng thời và từng bước một"

Tất Đạt |

Báo cáo của KCNA được đưa ra một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12/6.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo kết quả cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết hai nhà lãnh đạo đã có chung quan điểm về những hành động "từng bước một" và "đồng thời" để đạt được hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo.

Cũng theo đó, ông Trump đã bày tỏ ý định hoãn tất cả các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ khi các cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington được tiến hành.

Báo cáo của KCNA được đưa ra một ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại Singapore ngày 12/6. Hai bên đã kí thỏa thuận chung gồm 4 điểm.

"Ông Kim Jong Un đã bày tỏ rõ ràng quan điểm rằng nếu Mỹ thực hiện những điều thiết thực để xây dựng lòng tin với Triều Tiên, thì Triều Tiên cũng sẵn sàng có thiện chí hướng tới hợp tác cấp cao hơn với họ".

Mỹ đã yêu cầu Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nhanh chóng bởi lo ngại quá trình xác minh có thể gặp trục trặc. Triều Tiên cho biết nước này muốn hủy bỏ chương trình hạt nhân theo từng giai đoạn.

Trong thỏa thuận thượng đỉnh, ông Kim và ông Trump cùng cam kết sẽ phi hạt nhân hóa "hóa toàn", trong khi trước đây Mỹ từng yêu cầu quy trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể xác nhận được và không thể đảo ngược ở Triều Tiên.

Báo cáo cũng cho biết ông Kim hiểu rõ tầm quan trọng của "các quyết định dũng cảm trong việc dừng các hành động quân sự khiêu khích". Triều Tiên và Mỹ cần tránh gây hấn lẫn nhau và có hành động "hợp pháp" và "tuân thủ pháp luật" về vấn đề này.

Ông Kim cũng nhấn mạnh việc phải "có những hành động thiết thực" để đưa mọi cam kết vào thực tiễn.

KCNA báo cáo chính thức: Triều Tiên và Mỹ sẽ phi hạt nhân hóa đồng thời và từng bước một - Ảnh 2.

Trong dòng tweet mới nhất, tổng thống Trump viết: "Thế giới đã có bước lùi lớn trước thảm họa hạt nhân! Không còn thử tên lửa, thử nghiệm hay nghiên cứu hạt nhân! Những người bị bắt giữ đã trở về nhà cùng người thân. Cảm ơn Chủ tịch Kim, ngày thượng đỉnh đã đi vào lịch sử!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại