Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nói về vụ gây rối: "Xăng, gạch đá đã được đặt sẵn"

T.Nguyên |

Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, tính đến cuối giờ chiều 12/6, công an tỉnh đã tạm giữ trên 200 đối tượng quá khích.

Đại tá Đào Trọng Nghĩa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận) thông tin với báo VnExpress chiều 12/6, trong vụ gây rối vừa qua trên địa bàn tỉnh này, các đối tượng đã có sự tính toán và lên phương án từ trước, sau khi sàng lọc, điều tra, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án và bị can.

"Xăng, gạch đá đã được đặt sẵn ở những vị trí thuận lợi để chống lại lực lượng chức năng", nguồn trên dẫn lời Đại tá Nghĩa.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, khi nhà chức trách trích xuất camera trong cả hai lần đám đông ném đá vào trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận thì thấy có nhiều bao, rọ đựng đá được chuyển từ phía sau lên cho nhóm thanh thiếu niên dùng để ném.

Ông Nguyễn Văn Nhiều (Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết trên báo Dân trí, ông đang họp cùng các cơ quan liên quan để giải quyết ổn định tình trên địa bàn sau khi xảy ra vụ gây rối. Ông nói: "Trước tiên, tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân. Việc thứ hai là đang rà soát lại, tìm kiếm đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý".

Vị này thông tin với báo Sài Gòn giải phóng, tính đến cuối giờ chiều 12/6, công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ trên 200 đối tượng quá khích và hàng chục xe máy để điều tra làm rõ. Trên địa bàn không còn xảy ra cảnh tụ tập đông người để gây rối, giao thông được đảm bảo thông suốt.

Báo VTC News dẫn lời lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, mọi việc đang trở lại bình thường, cơ quan này đang tích cực sửa và làm mới các phòng làm việc bị hư hỏng do đám đông phá hoại.

Chủ tịch huyện Tuy Phong Huỳnh Văn Điển nói sức khỏe của các chiến sỹ bị thương hôm 11/6 dần ổn định, một số người đã xuất viện.

Theo ông, địa phương sẽ xử lý theo quan điểm mềm mỏng và kiên nhẫn để tuyên truyền cho người dân hiểu.

Phó Giám đốc Công an Bình Thuận nói về vụ gây rối: Xăng, gạch đá đã được đặt sẵn - Ảnh 1.

TP Phan Thiết trưa 12/6. Ảnh: Thanh Hải/VTC News

Trong một diễn biến khác, chiều nay UBND tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, không để bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo; không tham gia các hoạt động gây rối tại cơ quan Nhà nước hoặc có hành vi cản trở, chống đối các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Thông báo cũng cho biết, những ngày qua các phần tử xấu đã lôi kéo, kích động người dân, nhất là thanh niên, phụ nữ, trẻ em tụ tập gây rối tại một số cơ quan Nhà nước và phá hoại tài sản tại các đơn vị này.

Những hành động phá hoại đó gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người dân cũng như môi trường đầu tư của tỉnh, có tác động xấu tới kinh tế...

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại