Tàu sân bay Mỹ đến Địa Trung Hải, Nga bận World Cup: Syria sắp đơn độc lãnh "mưa tên lửa"?

Ngọc Huy |

Việc Mỹ tăng cường nhóm tàu sân bay tới Địa Trung Hải để đánh IS phải chăng là bình phong nhằm chuẩn bị cho hoạt động quân sự tấn công Syria trong khi Nga đang bận World Cup?

Rõ ràng, khi Nga bận bịu tổ chức World Cup, Mỹ và đồng minh đang có cơ hội tung đòn tấn công chớp nhoáng nhằm thay đổi cục diện chiến trường tại Syria hay chí ít là bắt Damascus phải nhượng bộ.

Chọn lúc Nga bận, Mỹ có tấn công chớp nhoáng Syria?

Việc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman trở lại hiện diện ở Đông Địa Trung Hải tại thời điểm này với lý do đơn thuần là hỗ trợ chiến dịch quân sự chống IS tại Iraq và Syria dường như "có mùi". Phải chăng đằng sau động thái này còn ẩn chứa nguyên do khác.

Khi chiến trường Syria vẫn chưa bớt căng thẳng và những chiến thắng liên tục của lực lượng chính phủ Syria gần đây trên chiến trường có thể khiến phe đối lập không còn tiếng nói trên bàn đàm phán…, thì có lẽ giải pháp can thiệp quân sự lại được Mỹ và đồng minh cân nhắc.

Liệu việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự hùng hậu ở Địa Trung Hải trong bối cảnh World Cup diễn ra ở Nga, cũng như sự chiếm ưu thế của lực lượng chính phủ Syria trong cuộc nội chiến có phải là sự trùng hợp? Rõ ràng có sự không hợp lý ở đây! Mỹ đang có đủ lý do để tiến hành một chiến dịch không kích mới nhằm vào Syria.

Hiện tại, chính phủ Syria cơ bản đã xóa hết các vùng "da báo" xung quanh Thủ đô Damascus và chuẩn bị lực lượng nhằm vào các vị trí còn lại của phiến quân ở Darya và sau đó sẽ là "trận chiến cuối cùng" ở Idlib.

Tàu sân bay Mỹ đến Địa Trung Hải, Nga bận World Cup: Syria sắp đơn độc lãnh mưa tên lửa? - Ảnh 1.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman trở lại hiện diện ở Đông Địa Trung Hải

Lực lượng phiến quân và phe đối lập ở Syria dường như đã không còn đủ nguồn lực để đối chọi với Damascus nếu không có hành động quân sự buộc lực lượng chính phủ phải dừng lại hoặc chí ít là nhượng bộ. Chỉ có Mỹ và đồng minh mới có năng lực như vậy!

Trong vòng 1 tháng tới, Nga sẽ phải sử dụng nhiều nguồn lực để đảm bảo an ninh cho World Cup. Đây có thể là thời điểm vàng nếu Mỹ và đồng minh muốn tấn công Syria.

Moscow rõ ràng sẽ không thể tập trung được nguồn lực đủ lớn về lực lượng, cũng như ảnh hưởng chính trị hỗ trợ Damascus như đã từng làm trong hoạt động chống lại chiến dịch tấn công Syria bằng tên lửa của Mỹ và đồng ngày 14-4.

Thêm vào đó, những chiến dịch không kích thành công của Không quân Israel mới đây nhằm vào các vị trí quân sự trên lãnh thổ Syria cho thấy có vẻ như Tel aviv đã nắm được nhiều điểm yếu của hệ thống phòng không Syria.

Tàu sân bay Mỹ đến Địa Trung Hải, Nga bận World Cup: Syria sắp đơn độc lãnh mưa tên lửa? - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị Israel tiêu diệt hôm 10/05/2018.

Mỹ và đồng minh hoàn toàn có thể sử dụng thông tin từ phía Israel chia sẻ để không mắc phải thảm bại như đợt không kích hồi tháng 4 năm nay.

Tuy nhiên, nếu có, chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria sẽ vẫn là hoạt động chớp nhoáng và có giới hạn và mục đích của nó không nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad, mà chỉ nhằm buộc Damascus phải nhượng bộ trên bàn đàm phán về kịch bản hậu chiến, cũng như nên "biết điều" hơn.

Nếu muốn đánh, cái cần của Mỹ hiện giờ chỉ là một cái cớ…

Kịch bản vũ khí hóa học liệu có lặp lại

Trong tháng 5/2018, Syria và Nga đã nhiều lần tuyên bố, phiến quân đang có kế hoạch tổ chức một đợt tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở tỉnh Idlib để tạo cớ cho hoạt động can thiệp quân sự từ nước ngoài.

Nguy cơ này rõ ràng hiện vẫn hiện hữu và thậm chí có phần rõ ràng hơn. Phiến quân đang ở thế yếu và tổ chức Mũ Trắng, vốn bị cáo buộc dàn dựng hiện trường thảm họa nhân đạo để đổ lỗi cho lực lượng chính phủ Syria, có thể là tác nhân tạo ra vụ tấn công hóa học mới. Và còn có lúc nào tốt hơn vào thời điểm hiện tại.

Điều đáng buồn là ở Syria đã có tiền lệ xấu. Chỉ cần có cáo buộc lực lượng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, không chờ Damascus biện minh, Mỹ và đồng minh đã có ngay đòn trừng phạt bằng quân sự.

Tàu sân bay Mỹ đến Địa Trung Hải, Nga bận World Cup: Syria sắp đơn độc lãnh mưa tên lửa? - Ảnh 3.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Israel dường như đã qua mặt phòng không Syria một cách dễ dàng.

Điều này được thể hiện rõ qua các vụ việc ở Khan Sheikhoun, Đông Ghouta. Sự việc sau đó được chứng minh là ngụy tạo, nhưng Mỹ và đồng minh đã biến nó thành sự đã rồi với việc động binh trước. Và kịch bản ở Idlib hoàn toàn có thể lặp lại…

Khi sắp xếp các yếu tố: Mỹ tăng cường lực lượng tới Địa Trung Hải, Nga bận tổ chức World Cup, kịch bản quân chính phủ trung thành cới Tổng thống Assad bị vu cho là sử dụng vũ khí hóa học… thì nguy cơ Syria bị tấn công một lần nữa là hiện hữu.

Liệu ngọn lửa chiến tranh ở Syria có bùng lên hay không hoàn toàn phụ thuộc vào phía Mỹ và đồng minh, nhưng nếu xảy ra, hệ lụy của nó chưa chắc sẽ đúng với kịch bản mong muốn của Washington... Hãy chờ xem!

Mỹ phóng tên lửa Tomahawk tấn công Syria ngày 14/4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại