Sau cuộc gặp với ông Trump, ông Kim hoãn lịch bay về Bình Nhưỡng 2 lần liên tiếp

Tất Đạt |

Theo thông tin trước đây từ Straits Times, ông Kim Jong Un dự định rời Singapore lúc 14h chiều (giờ Singapore), tức 5 tiếng sau khi bắt tay tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, tới 14h ngày 12/6 - giờ Singapore, ông Kim vẫn tiếp tục họp và kí kết các văn kiện quan trọng với ông Trump.

Do đó, nhiều người cho rằng, có khả năng cuộc gặp "tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng" với ông Trump đã khiến ông Kim lùi lịch trở về, tiếp tục đàm phán, thảo luận với tổng thống Mỹ.

Theo thông tin mới cập nhật từ Straits Times, ông Kim lên lịch rời Singapore giữa khoảng 21h tối và nửa đêm (giờ địa phương), tức là muộn hơn 2-3h đồng hồ so với thông tin trước đó (cho hay ông Kim rời lúc 20h tối).

Hai máy bay Boeing 747 - bao gồm chiếc đã chở ông Kim tới Singapore - đều đang trên đường tới sân bay Changi.

Tuy nhiên không ai rõ liệu ông Kim sẽ đi về bằng máy bay Trung Quốc hay chiếc chuyên cơ riêng Il-62 của mình.

Lúc 13h41, ông Trump phát biểu: "Chúng tôi đang ký kết một văn kiện rất quan trọng, khá toàn diện. Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, một mối quan hệ tốt đẹp. Sẽ có thêm nhiều điều được đưa ra trao đổi trong cuộc họp báo sắp tới."

"Thế giới sẽ nhận thấy một sự thay đổi lớn", ông Kim Jong Un nói thêm.

Khoảnh khắc đối thoại ngắn giữa ông Kim Jong Un và ông Trump trước báo giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại