Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể: Hai ông Trump-Kim vẫn ngầm lo lắng đằng sau vẻ ngoài tự tin

Hồng Anh |

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho biết ông Trump và ông Kim dường như vẫn còn vẻ lo lắng khi ngồi xuống đối thoại trực diện.

Lúc 9h03 sáng hôm nay (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chính thức gặp gỡ và thực hiện màn bắt tay lịch sử dài 12 giây tại khách sạn Capella của Singapore. Đây là khoảnh khắc được cả thế giới mong đợi sau tất cả những thăng trầm khó đoán trong mối quan hệ của hai ông Trump-Kim trong thời gian gần đây.

Theo quan sát của bà Karen Leong, Giám đốc tổ chức Influence Solutions (Giải pháp ảnh hưởng) tại Singapore, đồng thời là chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, cả ông Trump và ông Kim trong 60 giây đầu tiên của cuộc gặp gỡ đều đã có những cử chỉ thể hiện mong muốn muốn làm chủ cuộc gặp này.

"Cái bắt tay cho thấy họ đang ở vị thế ngang hàng", bà Leong nói. "Có vẻ ông Trump nhận thức rất rõ điều này, và hiểu rằng ông cần hành động rõ ràng hơn nữa để trở thành người làm chủ và dẫn dắt cuộc gặp".

Trong nhiều lần bắt tay, ông Trump đều là người chủ động đưa tay ra trước. Có vẻ ông Trump cũng nói nhiều hơn, còn ông Kim luôn chú ý lắng nghe. Trong lúc hai ông đi bộ đến phòng họp song phương, ông Kim đã 3 lần quay sang nhìn ông Trump.

Tuy nhiên, lãnh đạo Triều Tiên không hề ở thế bị động. Ông đã vỗ nhẹ vào cánh tay của Tổng thống Mỹ, ngầm báo hiệu cho đối phương rằng ông cũng đang làm chủ cuộc gặp này, chuyên gia Leong cho biết.

Sau đó, bà Leong phân tích, bằng động tác đặt nhẹ tay sau lưng người đồng cấp, Tổng thống Trump dường như lại trở thành người dẫn đường đến thư viện của khách sạn Capella - nơi hai vị lãnh đạo đối thoại riêng trước khi họp song phương.

Straits Times trích lời chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho biết, tuy ông Trump và ông Kim có nhiều hành động cho thấy sự tự tin, nhưng hai ông dường như vẫn còn vẻ lo lắng khi ngồi xuống đối thoại trực diện. Ông Trump đôi lúc có nụ cười kém tươi, và việc ông Trump thay đổi cách nắm hoặc xoa hai bàn tay khi ngồi cùng ông Kim cho thấy ông đang khá bồn chồn.

Tương tự, ông Kim cũng có vẻ lo lắng khi ngồi nghiêng hẳn về một bên tay ghế, và thi thoảng ông này lại nhìn xuống đất, chuyên gia Leong nhận định.

Tuy nhiên, nhìn chung, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc gặp của hai ông Trump-Kim đã diễn ra khá suôn sẻ.

Trước cuộc gặp, ông Trump từng tuyên bố rằng ông có thể "đọc vị" người đồng cấp Triều Tiên ngay phút đầu gặp gỡ, và ông sẽ biết ngay liệu đối phương có nghiêm túc muốn đối thoại hòa bình hay không.

"Tương tác và cảm nhận, đó là những điều tôi sẽ làm", ông Trump nói.

"Tôi nghĩ rằng sẽ rất nhanh thôi, tôi sẽ biết được liệu có điều gì tốt đẹp sắp xảy ra hay không. Tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ biết được điều đó liệu có xảy đến nhanh chóng hay không. Nếu tôi không cảm thấy như vậy, thì tôi không muốn cả hai bên phí phạm thêm thời gian", ông Trump phát biểu trước lãnh đạo các nước thành viên G-7 tại Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng đi bộ tới địa điểm họp song phương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại