Khởi tố nam thanh niên dụ bé gái 8 tuổi ra ngoài rồi hiếp dâm

Văn Minh |

Thanh niên 20 tuổi dụ bé gái ra ngoài xem bẫy sóc. Lợi dụng lúc vắng người, anh này khống chế bé gái rồi hiếp dâm.

Chiều 6/6, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Chau Nát (20 tuổi, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Sáng 30/5, bé N.V (8 tuổi, ngụ ấp Tô Lợi, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) cùng cha, mẹ và chị ruột đến khu vực Suối Giữa (ấp Tô Lợi, xã Cô Tô) để cắt cỏ cho bò ăn. Sau đó, cả gia đình V. vào trại của Chau Nát (ngụ cùng địa phương) ăn uống, nghỉ ngơi.

Mẹ V. đã gửi con mình cho gia đình Nát trông coi giúp. Thấy không có cha mẹ V. nên Nát rủ bé đi xem bẫy sóc cách nhà khoảng 40 m. 

Khi ra đến nơi, thấy xung quanh không có ai, Nát đã hiếp dâm em V. Vài tiếng sau, mẹ nạn nhân trở lại đón con thì nghe con gái kể đau vùng kín nên chở đến Trung tâm y tế huyện khám.

Ngay sau khi nghe con gái kể lại toàn bộ sự việc, cha mẹ bé đã đến Công an xã Cô Tô tố giác hành vi của Nát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại