Con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh đăng ký thi tuyển phó giám đốc sở

Đình Thức |

Ông Trần Văn Mẫn là 1 trong 5 ứng viên thi tuyển vào chức danh Phó giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư.

Ngày 28/5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã công bố danh sách các ứng viên tham dự thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư.

Theo đó, các ứng viên gồm: ông Trần Văn Mẫn - Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư – Sở Kế hoạch đầu tư; ông Nguyễn Đình Tuấn - Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân – Sở Kế hoạch đầu tư; bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư; bà Lê Thị Kim Phương - Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại – Sở Kế hoạch đầu tư và bà Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch – Sở Kế hoạch đầu tư.

Ông Trần Văn Mẫn là con trai ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Minh trước đó đã bị bắt vì liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") ngày 18/4.

Các ứng viên này đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thông qua và có đủ điều kiện tham dự thi tuyển.

Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho hay trong 5 ứng viên sẽ chọn ra 2 Phó giám đốc Sở. Trong đó có một người phụ trách mảng xây dựng cơ bản, người còn lại phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Ông Trần Văn Mẫn được xác định không đủ điều kiện tham dự đào tạo thạc sĩ thuộc chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Đà Nẵng.

Sở Nội vụ Đà Nẵng đã có báo cáo vấn đề này với ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau khi có đơn tố cáo nặc danh. Theo đó, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng xác định việc cử ông Mẫn đi học thạc sĩ chưa phù hợp. Tiêu chuẩn của đề án là học viên phải tốt nghiệp đại học từ loại giỏi trở lên nhưng ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc Sở Nội vụ, cho rằng ông Mẫn được cử đi học cao học theo đề án nguồn nhân lực cao của thành phố là chưa phù hợp. Tuy nhiên, ông Chiến cho rằng đây là trường hợp đặc biệt.

Ông Chiến cho biết chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển tiếp từ bậc đại học lên cao học vào thời điểm đó có 3 chỉ tiêu nhưng chỉ có 2 hồ sơ được nộp. Lúc này, ông Mẫn chưa kịp tốt nghiệp đại học để nộp hồ sơ kịp. Hồ sơ ông Mẫn được bổ sung sau thời gian nhận hồ sơ chính thức.

Tuy nhiên, thời điểm đó ngành xây dựng là ngành UBND TP Đà Nẵng, Thành ủy đặc biệt có nhu cầu để phát triển thành phố. Ban tổ chức Thành ủy có thông báo việc tuyển chọn ông Trần Văn Mẫn cùng 2 bạn khác tham gia đào tạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại