Những cỗ máy "chết chóc" trên trời của Israel: Tiêm kích tàng hình F-35 hay F-15?

Anh Tú |

Hiện nay, tại Israel đang diễn ra sự tranh cãi gay gắt giữa các cơ quan quốc phòng rằng liệu nước này có thực sự phải mua thêm F-35 hay chỉ cần gia tăng số lượng F-15I là đủ.

Dù đã tuyên bố trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa F-35 vào thực chiến nhưng nhiều thông tin gần đây lại cho thấy, Israel vẫn quyết định mua thêm phiên bản hiện đại nhất của chiến đấu cơ F-15 chứ không phải dòng tiêm kích tàng hình thế 5 mới nhất.

Ngày 6/5, chuyên trang Flight Global đưa tin, Israel đang để xuất một hợp đồng mua 25 chiếc F-15I theo cấu hình tiên tiến nhất. Giao dịch này nếu được thực hiện sẽ tăng gấp đôi số lượng F-15I mà Không quân Israel (IAF) đang vận hành hiện nay.

Theo hợp đồng đề xuất trị giá gần 4 tỷ USD đó, Boeing cũng sẽ hiện đại hóa 25 chiếc hiện có trong biên chế của IAF để nâng cấp chúng thành những phiên bản hiện đại tương tự như lô mua mới. Nếu kế hoạch này được thực hiện, cũng có nghĩa là Tel Aviv đã quyết định không mua thêm một phi đội F-35 nữa.

Trên thực tế, ở Israel hiện nay đang diễn ra sự tranh cãi gay gắt giữa các cơ quan quốc phòng rằng liệu nước này có thực sự cần thiết phải mua thêm F-35 hay chỉ gia tăng số lượng F-15I.

Lập luận đưa ra xoay quanh giá trị tàng hình và số lượng vũ khí mà các máy bay có thể mang theo. F-35 là một chiến đấu cơ tàng hình, có khả năng trốn tránh được sự phát hiện của radar đối phương. Tuy nhiên, để làm được việc đó, nó lại không thể mang theo bom bên ngoài nên hạn chế đáng kể số lượng vụ khí có thể trang bị.

Ở một số cách thức cụ thể, F-35 và F-15I có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt. Theo giới truyền thông, Israel sẽ có kế hoạch sử dụng F-35 ở thời điểm khai cuộc để xóa sổ các hệ thống radar và phòng không của kẻ thù. Sau đó, F-15I cùng các loại máy bay không tàng hình khác sẽ được điều động tới để tiếp tục ném bom không kích.

Những cỗ máy chết chóc trên trời của Israel: Tiêm kích tàng hình F-35 hay F-15? - Ảnh 1.

Hình ảnh tham chiến đầu tiêu của F-35I được Không quân Israel công bố

Chọn F-35 hay F-15I?

Một số quan chức Không quân Israel tin rằng, việc 50 chiếc F-35 đã ký kết mua là quá đủ để thực hiện sứ mệnh trên cùng với các nhiệm vụ khác cần tới tính năng tàng hình. Do đó, họ tin rằng Tel Aviv sẽ ưu tiên mua thêm nhiều F-15I, đồng thời nâng cấp số hiện có và trì hoãn mua thêm F-35.

Cũng cần phải thấy rằng, Israel sẽ không thể mua F-35 trước rồi mới tính đến chuyện mua F-15 vì Boeing đang sắp đóng cửa dây chuyền sản xuất chúng.

Theo nhật báo Haaretz, có một số lợi ích khác mà Israel sẽ thu lợi được nếu mua F-15I thay vì F-35. Đầu tiên, F-15I có thể mang được số lượng bom nhiều hơn, qua đó giúp nó rất hữu ích trong việc tấn công các mục tiêu cụ thể. Thứ hai, F-15I có tầm hoạt động xa hơn.

Thứ ba, ở thời điểm hiện tại, chi phí vận hành chúng rẻ hơn so với F-35 dù chưa rõ điều này có còn đúng sau khi F-15I được nâng cấp. Cuối cùng, một số quan chức IAF tin rằng, việc sở hữu nhiều loại máy bay sẽ tốt hơn là chỉ phụ thuộc vào tính năng vượt trội của một loại phương tiện nào đó như F-35.

Những cỗ máy chết chóc trên trời của Israel: Tiêm kích tàng hình F-35 hay F-15? - Ảnh 2.

Tiêm kích F-15 của Không quân Israel

Tất nhiên, không phải ai cũng đồng ý với lập luận này. Chuẩn tướng nghỉ hưu Assaf Agmon, cựu phi công chiến đấu của IAF, người đã có quá trình đảm trách các chức vụ chỉ huy cho rằng, quan điểm trên không nhận thức đầy đủ được khả năng "thay đổi cuộc chơi" mà F-35 mang lại.

"F-35 không đơn thuần chỉ là một loại máy bay khác mà nó đem đến cuộc cách mạng về hiệp đồng giữa các cảm biến của không quân, hải quân và lục quân", Agmon nhấn mạnh. Về việc mang thêm nhiều vũ khí, Agmon cũng không đồng tình và cho rằng "quân đội Israel có đầy đủ cách thức để tấn công ồ ạt các mục tiêu tầm xa".

Các máy bay F-15I hiện tại của Israel được phát triển dựa trên biến thể F-15E của Boeing và có tầm hoạt động rất ấn tượng.

Trang tổng hợp thông tin quân sự toàn cầu Global Security cho biết, tháng 8/2003, IAF từng trình diễn khả năng chiến lược tấn công các mục tiêu ở xa, chẳng hạn như Iran (cách Israel 1.300 km) bằng cách cho 3 chiếc F-15 bay tới Ba Lan, cách xa gần 3.000 km. F-15E cũng được thiết kế tối ưu cho các sứ mệnh tấn công và giành ưu thế vượt trội trên không.

Các máy bay F-15I hiện đại hóa dự kiến sẽ được phát triển dựa trên phiên bản mới nhất của Boeing - F-15 Advanced Eagle.

Biến thể này sẽ đem lại một số tính năng mới, như hỏa lực mạnh hơn vì phiên bản nâng cấp có thể mang thêm tới 16 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM).

Các khả năng khác của F-15 Advanced Eagle bao gồm: hệ thống điều khiển bay điện tử, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) APG-63V3, thiết bị cảnh báo radar và tác chiến điện tử kỹ thuật số, hệ thống phát hiện bắn tên lửa...

Ngoài ra, một điểm đặc biệt cần phải kể tới là các máy bay chiến đấu của Israel, gồm cả F-35, thường sẽ đều được trang bị thêm những tính năng nổi trội mà chỉ nước này mới có.

F-35 - Tiêm kích tàng hình đắt nhất, tối tân nhất trong lịch sử Quân đội Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại