Mỹ phủ nhận: Ai đã tấn công Syria vào nửa đêm qua?

N. Tuấn Sơn |

Đại úy Bill Urban - phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Chỉ huy Trung tâm Mỹ nói với Reuters: Chúng tôi không có bất cứ hoạt động quân sự nào nhằm vào Quân đội Syria tại thời điểm đó.

Truyền thông Nhà nước Syria (SANA) và một kênh thông tin quân sự trực thuộc Nhóm Hezbollah (Lebanon) tuyên bố rằng sáng sớm nay (giờ Damascus) rằng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria ở sa mạc, tuy nhiên, phía Mỹ đã phủ nhận và tuyên bố rằng họ không hề liên quan gì tới các vụ tấn công kể trên.

"Một số doanh trại quân đội Syria nằm giữa Albu Kamal và Hamimia đã bị tấn công bởi các chiến đấu cơ của liên quân do Mỹ dẫn đầu vào rạng sáng nay", SANA dẫn tuyên bố từ một nguồn tin quân sự.

Một kênh truyền thông trực thuộc lực lượng Hezbollah - đồng minh của Damascus cũng đã tuyến bố các vụ tấn công nổ ra ở gần trạm bơm T-2, bên cạnh đó, một trung tâm điện lực gần biên giới Syria-Iraq cũng bị tấn công.

Các vị trí này cách bờ Tây sông Euphrates chừng 60km nơi các lực lượng mà Mỹ và liên quân ủng hộ đang tấn công các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại