Israel cảnh báo "đỏ": Gươm đã tuốt khỏi vỏ, quét sạch tên lửa phòng không Syria

N. Tuấn Sơn |

Israel vừa ra cảnh báo "đỏ" Damascus đừng dại dột bắn máy bay chiến đấu của Không quân Do Thái bên trong lãnh thổ Syria nếu không sẽ phải nhận đòn trả đũa đích đáng.

Israel tuyên bố cứng rắn: Tiêu diệt phòng không Syria

Một quan chức cấp cao của Không quân Israel đã tuyên bố các máy bay chiến đấu của họ sẽ tiếp tục các hoạt động trên không phận Syria cho tới chừng nào thấy còn cần thiết.

"Chúng tôi buộc phải làm vậy một cách chủ động hơn vì không còn cách nào khác để bảo vệ Nhà nước Do Thái" vị quan chức cao cấp Không quân Israel nói trên tuyên bố với các nhà báo hôm thứ Tư vừa qua. "Mấu chốt vấn đề là nhằm ngăn chặn các đợt tấn công thực hiện bởi Iran", ông nói.

Ông này cũng ra cảnh báo "đỏ" rằng Syria đừng có dại dột sử dụng lực lượng phòng không của mình để tấn công các máy bay chiến đấu Israel bên trong lãnh thổ Syria.

"Tất cả các đơn vị phòng không Syria nào dám phóng đạn vào máy bay của chúng tôi đều sẽ bị tiêu diệt. Các đơn vị nào không bắn thì đương nhiên chúng tôi cũng sẽ không phản đòn", ông nói, và nhấn mạnh thêm "chính sách này sẽ tiếp tục được thi hành".

Israel cảnh báo đỏ: Gươm đã tuốt khỏi vỏ, quét sạch tên lửa phòng không Syria - Ảnh 1.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Israel.

Sẵn sàng dùng vũ khí hiện đại nhất

Vào hôm thứ Ba vừa rồi, Tư lệnh Không quân Israel tiết lộ rằng họ là quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 do Mỹ chế tạo vào thực chiến.

"Chúng tôi đã sử dụng tiêm kích tàng hình F-35 trên tất cả các vùng trời ở Trung Đông và các chiến đấu cơ thế hệ 5 này đã 2 lần tham chiến ở 2 mặt trận khác nhau", tướng Amikam Norkin - Tư lệnh Không quân Israel tuyên bố với báo giới Israel.

Quan hệ giữa Israel và Syria đã rạn nứt đến mức đỉnh điểm hồi đầu tháng này khi Không quân Israel tấn công vào các mục tiêu được cho là của Iran ở Syria, ngay sau thời điểm các vị trí của quân đội Do Thái bị tấn công trên cao nguyên Golan.

Đầu năm nay, các chiến đấu cơ Israel đã một lần nữa tấn công sân bay quân sự T-4 của Syria, nơi Israel cáo buộc là "căn cứ của Iran" ở Syria.

Hôm thứ Tư vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mikdad tuyên bố với Sputnik rằng khả năng cố vấn quân sự Iran cũng như lực lượng Hezbollah rút khỏi Syria là "không có trong chương trình nghị sự, đây là vấn đề nội bộ của Syria".

Không quân Israel thường xuyên xâm phạm không phận Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở đất nước Cận Đông này nổ ra. Damascus gọi những hành động này là xâm lược và sẵn sàng "đánh bại bất cứ hành động chống phá Syria nào".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại