Tehran phản bác tuyên bố của TT Putin: Iran sẽ không rút quân nếu Syria vẫn cần hỗ trợ

Hồng Anh |

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Ghassemi đã khẳng định đanh thép rằng Iran sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria nếu Damascus vẫn cần đến nước này.

Vừa qua, trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Bashar al-Assad tại Sochi để bàn chuyện thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng tất cả lực lượng quân đội của các nước, ngoại trừ Nga, đều phải rút khỏi Syria một khi tiến trình này bắt đầu.

Hôm nay (21/5), phía Iran đã có lời đáp trả chính thức đối với tuyên bố của ông Putin về vấn đề hiện diện quân sự tại Syria.

Cụ thể, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Ghassemi đã khẳng định đanh thép rằng Iran sẽ tiếp tục hiện diện tại Syria nếu Damascus vẫn cần nước này có mặt.

"Không ai có thể ép Iran [rời khỏi Syria]. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng quân tại Syria nếu như mối nguy khủng bố vẫn tiếp tục tồn tại ở nước này, và nếu chính quyền Damascus vẫn cần chúng tôi ở lại", ông Ghassemi cho biết.

Theo ông này, "những đối tượng phải rời đi là những quốc gia hiện diện quân sự trái phép tại Syria".

Iran đã cử một số cố vấn quân sự đến Syria theo đề nghị của chính phủ Damascus, hiện nay các cố vấn quân sự phái cử của Tehran đang hợp tác với quân đội Syria trên một số mặt trận của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại