Chiến đấu cơ Nga ồ ạt tới căn cứ T4 Syria - Tự "nộp mình" trước hỏa lực Israel?

N. Tuấn Sơn |

Ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, tại sân bay quân sự T4 ở miền Trung Syria có sự xuất hiện ồ ạt của máy bay chiến đấu Nga, đủ cả chiến đấu cơ Su-25 và trực thăng tấn công Ka-52.

Các bức ảnh vệ tinh mà Al-Masdar vừa công bố cho thấy sự xuất hiện của hàng loạt máy bay chiến đấu của Không quân Nga tại căn cứ sân bay chiến lược T4 ở miền Trung Syria - nơi liên tục bị Israel tập kích đường không trong thời gian gần đây.

Các bức ảnh trên hé lộ rằng Không quân Nga hiện nay đang sử dụng một lực lượng lớn tại căn cứ không quân ở miền Trung Syria này để thực hiện các phi vụ xuất kích tấn công các nhóm phiến quân khủng bố ở nhiều khu vực trên lãnh thổ Syria.

Ảnh vệ tinh chụp rõ nét đến mức có thể thấy một cách chính xác rằng tại sân bay T4 hiện đang có ít nhất 4 chiếc máy bay cường kích Su-25 cũng như 1 phi đội trực thăng, trong đó có 3 trực thăng tấn công Ka-52.

Chiến đấu cơ Nga ồ ạt tới căn cứ T4 Syria - Tự nộp mình trước hỏa lực Israel? - Ảnh 1.

4 chiếc máy bay cường kích Su-25 Nga ở căn cứ không quân T4.

Chiến đấu cơ Nga ồ ạt tới căn cứ T4 Syria - Tự nộp mình trước hỏa lực Israel? - Ảnh 2.

3 chiếc trực thăng tấn công Ka-52 (ở giữa) của Nga tại căn cứ không quân T4.

Sân bay quân sự chiến lược T4 được cả quân đội Nga và Iran đồn trú để thực hiện các đòn tấn công truy diệt khủng bố ở Syria.

Hồi tháng trước, một phần sân bay nơi có lực lượng Iran hoạt động đã bị các máy bay chiến đấu Israel tấn công bằng tên lửa khiến hàng tá binh sĩ Syria cũng như cố vấn Iran bị thương vong.

Vụ tấn công này, theo truyền thông Israel là nhằm vào một tòa nhà được vận hành bởi các cố vấn Iran - những người đã điều khiển máy bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Israel.

Đáng chú ý là các máy bay chiến đấu và trực thăng Nga hiện nay nằm phơi mình ngay trên sân đỗ của căn cứ không quân này mà không có bất cứ công sự nào che chắn, bảo vệ. Liệu Israel có dám tấn công?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại