Thương tâm: Cha buộc con gái vào bụng rồi nhảy sông tự tử

NGUYỄN DO |

Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể hai cha con được cột chặt vào nhau ở giữa sông Hương.

Đến 14 giờ 30 ngày 17-5, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Trần Hữu T. (37 tuổi) cùng đứa con gái ruột (hai tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Phú Vang) tại chân cầu Phú Xuân, TP Huế. Họ được tìm thấy trong tình trạng cột chặt vào nhau.

Theo người dân, trước khi xảy ra sự việc ôm con nhảy cầu, anh T. rất thương con gái của mình, cuộc sống gia đình cũng không xảy ra mâu thuẫn và cũng không bị bệnh tật hiểm nghèo. "Không biết vì lý do gì mà dẫn đến sự việc đáng tiếc này” - người này nói.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trưa 17-5, nhiều người dân đi đường thấy một người đàn ông ôm một đứa bé đến khu vực cầu Phú Xuân rồi gieo mình xuống sông Hương tự vẫn.

Nhiều người làm ở gần khu vực này đã lao mình xuống sông cứu hộ. 

Tuy nhiên, do khu vực này nước sâu nên những người này không thể cứu được nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đường thủy Công an TP Huế nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng với đội thợ lặn tìm kiếm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại