Người đàn ông bị tố hiếp dâm 2 chị em kết nghĩa, một người đang mang thai

Phạm Diện |

Trong vòng hơn 1 tuần, Thắng bị cho đã gây ra 2 vụ hiếp dâm mà nạn nhân là 2 chị em kết nghĩa, trong đó có 1 người đang mang bầu tháng thứ 5

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Dương Văn Thắng (34 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/5, Công an phường Tân Bình, thị xã Dĩ An nhận được trình báo của chị Lê Thị K.T. (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) tố giác Dương Văn Thắng có hành vi hiếp dâm.

K.T. cho biết đang ở phòng trọ cùng chồng tại phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Vào tối 15/5, hai người xảy ra mâu thuẫn nên người chồng bỏ đi. Đến tối, em trai ruột chị T. đến chơi, sau đó qua phòng Thắng tổ chức ăn nhậu.

Đến 23h cùng ngày, nhóm này đến một quán tại phường An Phú, TX.Thuận An uống tiếp. Rạng sáng 16/5, Thắng vờ nói với chị T. rằng có việc phải qua tỉnh Đồng Nai và muốn chị đi cùng nhưng bị từ chối. Sau đó, anh ta nói em trai chị T. đi với mình, thấy vậy chị đồng ý đi theo và để e trai chở.

Người đàn ông bị tố hiếp dâm 2 chị em kết nghĩa, một người đang mang thai - Ảnh 1.

Khu vực Thắng bị tố hiếp chị K.T.

Trên đường đi, anh ta lừa nạn nhân lên xe của mình, rồi phóng nhanh đánh lạc hướng em trai cô gái.

Sau đó, Thắng chở chị T. đến một bãi đất trống trong khu vực suối Sọ, khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, để nạn nhân đứng cạnh những ống cống bê tông lớn.

Tại đây, thanh niên yêu cầu chị K.T. đợi rồi vào nhà bạn có chút chuyện. Khoảng 10 phút sau, Thắng quay lại rồi ôm eo chị T. xin được quan hệ tình dục nhưng chị T. từ chối, khóc van xin.

Thú tính nổi lên, Thắng khống chế nạn nhân, kéo chị này vào bên trong các ống bê tông rồi uy hiếp thực hiện hành vi đồi bại.

Thoả mãn xong, anh ta chở chị T. về nhà và dọa giết nếu nói cho mọi người biết. Sau đó, chị T. đến trụ sở cơ quan chức năng trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận trình báo của nạn nhân, Công an phường Tân Bình mời Thắng lên làm việc và tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu được nhiều bằng chứng có liên quan.

Cũng tại thời điểm công an làm việc với Thắng, nạn nhân khác là chị Trần Thị T.L. (SN 1998, quê tỉnh Sóc Trăng), chị em kết nghĩa với T. cũng đến cơ quan trình báo về việc mình cũng là nạn nhân của Thắng.

Chị T.L. khai báo, ngày 6/5, lợi dụng chị ở một mình, Thắng đã thực hiện hành vi đồi bại với chị này tại nhà trọ ở khu phố Tân Phước, phường Tân Bình. Thời điểm Thắng hiếp chị L. là lúc nạn nhân đang mang thai tháng thứ 5.

Theo công an, Thắng từng có tiền án về tội Giết người và ngồi tù 16 năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại