Suýt thắng U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam vẫn phải cố gắng nhiều

Ngọc Anh |

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng U19 Việt Nam vẫn phải nỗ lực nhiều mới đủ sức thi đấu ở vòng chung kết U19 châu Á 2018.

Hướng tới vòng chung kết U18 Đông Nam Á và U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam đang có những bước chuẩn bị khá tích cực. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa trải qua chuyến du đấu bổ ích ở Hàn Quốc với giải giao hữu Suwon JS Cup cách đây 1 tháng.

"Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Chúng ta có những những trải nghiệm quốc tế, gặp các đối thủ mạnh vượt tầm, có rất nhiều điều để học. Ngoài chuyên môn, chiến thuật, thể lực thì cốt lõi nhất là kinh nghiệm", Hoàng Anh Tuấn chia sẻ về giải tứ hùng mà U19 Việt Nam xếp hạng tư chung cuộc.

Vị HLV người Khánh Hòa cho rằng các trận đấu ở Suwon JS Cup giúp U19 Việt Nam nhận ra được nhiều điểm yếu. Ba trận đấu là 3 thái cực của U19 Việt Nam: Thua U19 Mexico bởi những bàn thua ngớ ngẩn, hòa U19 Maroc trong thế hơn 2 người và suýt đánh bại U19 Hàn Quốc.

Suýt thắng U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam vẫn phải cố gắng nhiều - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng khi U19 Việt Nam rút ra nhiều bài học tại giải giao hữu Suwon JS Cup.

"Từ 3 trận đó chúng ta biết còn thiếu cái gì. Nói nghiêm túc tì ở sân chơi Đông Nam Á có đối tượng thấp hơn, nhưng ra châu Á vẫn phải tập luyện rất nhiều. Ba trận đấu đó chúng ta đã phơi ra cho tất cả mọi người thấy điểm yếu là những gì", HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét.

Ông và các thành viên ban huấn luyện cùng LĐBĐ Việt Nam đã có kế hoạch khắc phục để hướng tới 2 đấu trường chính sắp tới.

"Trận đầu tiên ta thua lỗi cá nhân, xuất phát từ kinh nghiệm. Để giải quyết bài toán đó chúng ta cần nhiều trận đấu với đối tượng mạnh hơn hơn, đặc biệt những trận đấu đó phải là những đội nước ngoài", HLV trưởng của U19 Việt Nam cho biết.

"Với thế trận hơn người như trận gặp U19 Maroc, chúng ta phải xem lại công tác chuẩn bị chiến thuật, cá nhân làm sao nắm bắt lấy cơ hội. Trận gặp U19 Hàn Quốc chúng ta đá đôi công, cân bằng, một ít vượt trội hơn nhưng rõ ràng chúng ta có rất nhiều cơ hội mà không ghi bàn được. Những điểm yếu đó cần khắc phục, khi gặp đối thủ mạnh thì 3 yếu tố đó phải nằm trong 1 trận đấu".

U19 Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết U18 Đông Nam Á vào tháng 7 và U19 châu Á vào tháng 10. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vừa có buổi tập đầu tiên vào hôm qua và sẽ đón thêm các cầu thủ tập trung muộn trước khi di chuyển sang Trung tâm bóng đá PVF.

Trong quá trình chuẩn bị cho 2 giải đấu lớn kể trên, U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Học viện của CLB Quảng Châu Evergrande, nơi được sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là học viện bóng đá lớn nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại