Bắt khẩn cấp con trai nghi phạm sát hại 2 cha con ở Hưng Yên

Hoàng An |

Xác định Sơn là đồng phạm cùng với cha ruột sát hại 2 người hàng xóm, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng.

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, đã ra lệnh bắt giữ Phạm Thanh Sơn (23 tuổi, ở thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ). Sơn được xác định là đồng phạm cùng với cha là Phạm Văn Xương trong vụ án giết người xảy ra chiều tối 3 ngày trước.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) cũng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Phạm Văn Xương. Sau khi gây án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 17h ngày 13/5, tại thôn Nội Lễ (xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm hai người tử vong.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Miên (46 tuổi) và cha ruột là ông Nguyễn Văn Bé (71 tuổi) - đang sinh sống tại thôn Nội lễ.

Trước khi xảy ra án mạng, anh Miên có ăn cơm, uống rượu tại gia đình anh Phạm Văn Thế, ở cùng thôn, sau đó xảy ra mâu thuẫn với Phạm Văn Xương.

Khi hai bên xô xát, Xương chạy về nhà lấy con dao tự chế đến chém liên tiếp vào vùng mặt, đầu anh Miên khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, trên đường về nhà, thấy ông Bé (bố anh Miên) đang đứng ở cửa nhà, Xương tiếp tục chạy tới chém liên tiếp vào người. Nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại