Kiểm tra, đo đạc thực địa khu ẩm thực hoành tráng của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa

Hoàng Đan |

Cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc thực địa việc sử dụng đất, xây dựng các công trình trong khu ẩm thực hoành tráng của em trai Bí thư Thành ủy Thanh Hóa.

Chiều 16/5, trao đổi với PV, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho biết, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan chức năng của TP vẫn đang tiến hành rà soát lại nội dung báo chí phản ánh tại trang trại cá, lúa của ông Nguyễn Xuân Hương (thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh).

Theo ông Xuân, trước đây, UBND TP.Thanh Hóa có quyết định cho ông Nguyễn Xuân Hương (ở phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) được thuê đất nông nghiệp với diện tích hơn 70.000 m2 tại vị trí trên để thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá - lúa, thời gian thuê 50 năm.

Vào tháng 3/2017 gia đình ông Hương có đơn gửi UBND TP Thanh Hóa xin được lập phương án chuyển đổi một phần diện tích đất thuê khoảng 6.000m2 làm nông nghiệp sang hình thức sản xuất kinh doanh thương mại và TP đã có một văn bản trả lời.

"Hiện nay các cơ quan chức năng của TP đang tiến hành đo đạc thực địa xem việc sử dụng đất và xây dựng các công trình của gia đình ông Hương làm đến đâu, cụ thể như thế nào.

Trong ngày mai, khi các cơ quan thực hiện xong việc này, lãnh đạo TP nghe lại báo cáo cụ thể để có hướng chỉ đạo, xử lý", ông Xuân nói.

Kiểm tra, đo đạc thực địa khu ẩm thực hoành tráng của em trai Bí thư TP.Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ảnh công trình bên trong khu ẩm thực, vui chơi. Ảnh: báo Giao thông.

Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa thông tin, dù ông Hương là em trai Bí thư Thành ủy Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi nhưng nếu sai thì vẫn sẽ xử lý theo quy định.

Đồng thời, sau khi có báo cáo cụ thể, TP sẽ báo cáo các cơ quan chức năng cũng như thông tin rõ ràng, trả lời các cơ quan báo chí, dư luận.

Trong khi đó, khi phóng viên liên hệ, ông Nguyễn Xuân Phi - Bí thư Thành ủy Thanh Hóa đã từ chối bình luận và đề nghị làm việc với UBND TP.

Một lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường TP Thanh Hóa cho biết, đã phát hiện những sai phạm tại khu trang trại và ngoài ý thức chấp hành pháp luật của gia đình thì không thể thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Theo vị này, trách nhiệm đầu tiên thuộc về chính quyền phường, xã, tiếp đó là Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị, Phòng Tài nguyên - Môi trường đã chưa kiểm tra, rà soát hết.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay, trong sự việc này, trách nhiệm chính thuộc về quản lý của UBND TP Thanh Hóa và địa phương đang cho rà soát, kiểm tra lại. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và có ý kiến sau.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, trong nội dung quyết định cho thuê đất của UBND TP Thanh Hóa nêu ông Hương chỉ được thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng gồm: cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm, nuôi cá...

Tuy nhiên, sau khi được thuê đất, ông Hương không thực hiện như hợp đồng, mà cho xây dựng nhiều công trình, hạng mục kiên cố, đồ sộ.

Cụ thể, cổng chào vào khu đất được dựng bằng nhiều tảng đá xanh nguyên khối, chạm khắc tinh xảo. Bên trong có một số ao thả cá nhưng trên mặt ao lại được xây dựng hệ thống cầu bê tông cốt thép nối nhiều nhà chòi quanh các ao.

Trong khuôn viên còn có nhiều nhà sàn bằng gỗ, khu ăn uống,...

Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Chủ đầu tư đặt tên là Làng ẩm thực xứ Thanh, phục vụ các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, vui chơi giải trí…

Ông Nguyễn Xuân Hương cho biết tiền thân khu này đã có nhà sàn, chòi canh. Khi tiếp quản, ông đầu tư xây dựng thêm.

"Mục đích cũng chỉ nuôi cá, làm rau sạch và có tý nhà hàng phục vụ những sản phẩm trong trang trại", ông Hương lý giải.

Sau đó, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã có văn chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xác minh nội dung báo chí phản ánh tại đây và báo cáo thành phố trước ngày 16/5/2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại