HLV Park Hang-seo liệu có “vui buồn lẫn lộn” sau màn kịch chiến của HAGL?

Tiểu Mã (Ảnh: Tuấn Mark) |

Màn trình diễn đối lập của các ngôi sao U23 trong màu áo Hà Nội lẫn HAGL hoàn toàn có thể khiến HLV Park Hang-seo phải vừa mừng vừa lo.

Ở tứ kết lượt về cúp Quốc gia trên sân Hàng Đẫy, phải rất vất vả Hà Nội mới gỡ hòa HAGL 1-1 để giành vé đi tiếp vào bán kết. Tất nhiên, ở cuộc đấu được một số CĐV ví là "kinh điển" của Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã không thể vắng mặt.

Suốt hơn 90 phút đầy căng thẳng ở Hàng Đẫy, thi thoảng ống kính lại bắt được hình ảnh thầy Park ngồi khá trầm ngâm trên khán đài. Rất có thể tối qua, ông đã phải "vui buồn lẫn lộn" khi chứng kiến màn trình diễn có phần đối lập của các ngôi sao trong đội hình U23 và cả ĐTQG Việt Nam.

Những điểm sáng

HLV Park Hang-seo có lý do để hài lòng với màn trình diễn của một số tuyển thủ, nổi bật nhất không ai khác chính là Văn Toàn. Tối qua, trong một thế trận bị dồn ép dữ dội, tiền đạo gốc Hải Dương lại chứng tỏ được những phẩm chất tốt nhất của mình, đó là tốc độ, lối chơi không biết mệt mỏi, khả năng chạy chỗ và cảm giác bóng khi dứt điểm.

Ngoài tình huống làm bàn thì Văn Toàn đã có không ít tình huống băng xuống với tốc độ rất cao, gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Hà Nội. Nếu hôm qua trọng tài không thổi 2 tình huống việt vị với anh, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

HLV Park Hang-seo liệu có “vui buồn lẫn lộn” sau màn kịch chiến của HAGL? - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo sẽ phải hài lòng với màn thể hiện của Văn Toàn (Ảnh: Tuấn Mark).

Trong khi đó, một cầu thủ khác cũng để lại nhiều dấu ấn đó là trung vệ Thành Chung bên phía Hà Nội. Vào sân từ ghế dự bị, Thành Chung tỏa sáng ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự.

Ngoài pha đánh đầu gỡ hòa theo cách "không thể cản phá" thì cầu thủ này còn hóa giải một pha không chiến nguy hiểm của HAGL ở thời điểm cuối trận. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng như trận đấu tối qua, Thành Chung xứng đáng với một vị trí trên ĐT U23 Việt Nam.

Một số gương mặt khác hoàn toàn có thể làm hài lòng HLV Park Hang-seo phải kể tới Quang Hải và tiền vệ Hùng Dũng.

Với Quang Hải, tuy không ghi bàn vào lưới HAGL nhưng rõ ràng tiền vệ này đã thể hiện được phẩm chất và độ nguy hiểm của mình sau quãng thời gian đầu mùa V.League phải ngồi dự bị. Sau trận, HLV Park Hang-seo có lý do để xuống sân ôm và chia vui với ngôi sao sinh năm 1997.

Khả năng xử lý bóng nhanh, chọn vị trí, đi bóng tạo đột biến và dứt điểm là những vũ khí khiến Quang Hải liên tục "làm khổ" hàng phòng ngự của HAGL, đặc biệt là trong hiệp 1. Rõ ràng, ngôi sao người Hà Nội đã cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ, như những gì đã thể hiện ở giải U23 châu Á.

Còn với tiền vệ Hùng Dũng, anh đã để lại ấn tượng tốt và chứng minh được vai trò là tiền vệ trung tâm toàn diện bậc nhất hiện nay. Tại Hàng Đẫy tối qua, khả năng cầm trịch tuyến giữa giúp Hùng Dũng chơi lấn lướt so với những tiền vệ được đánh giá cao bên phía HAGL, điển hình là Xuân Trường.

HLV Park Hang-seo liệu có “vui buồn lẫn lộn” sau màn kịch chiến của HAGL? - Ảnh 3.

Khá nhiều cầu thủ của Hà Nội FC cũng chơi tốt, trong đó có Thành Chung, Quang Hải, Hùng Dũng (Ảnh: Tuấn Mark).

Dấu hỏi cho Công Phượng

Sau khi vào sân từ ghế dự bị ở phút 66, Công Phượng hầu như không để lại bất kỳ một dấu ấn nào trên hàng công của đội bóng phố Núi.

Như thường lệ, Phượng vẫn di chuyển khá rộng và chịu khó lùi về để có bóng. Anh rê bóng khá nhiều, nhưng lại không có nổi một pha dứt điểm nào về phía khung thành Hà Nội FC và cũng chẳng tung ra một đường chuyền nào thực sự sắc bén.

Sau trận, HLV Dương Minh Ninh có thừa nhận rằng Phượng đã gặp vấn đề không tốt về sức khỏe và trận này nếu có Phượng ngay từ đầu thì lối chơi HAGL sẽ có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, việc thay đổi theo hướng nào thì lại là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ.

HLV Park Hang-seo liệu có “vui buồn lẫn lộn” sau màn kịch chiến của HAGL? - Ảnh 4.

Công Phượng vẫn chơi mờ nhạt giống như từ đầu mùa giải (Ảnh: Tuấn Mark).

Nhìn lại màn trình diễn của Công Phượng ở Hàng Đẫy tối qua hay nếu nhìn xuyên suốt từ đầu mùa giải, rõ ràng Công Phượng vẫn chưa thể trở lại với phong độ tốt nhất và đây hứa hẹn sẽ là một bài toán khó không chỉ với HLV Dương Minh Ninh mà với cả thầy Park Hang-seo trong mục tiêu cùng U23 Việt Nam tham dự ASIAD, đặc biệt là ĐTQG ở AFF Cup.

Ngoài Công Phượng thì vị trí của Văn Thanh bên phía HAGL hay thủ môn Minh Long phía Hà Nội cũng chưa đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn. Trong khi Minh Long tỏ ra thiếu sự chắc chắn trong khung gỗ của Hà Nội thì Văn Thanh cũng để lại khá nhiều lỗ hổng trong khâu phòng ngự ở hành lang cánh của đội bóng phố Núi.

Với HLV Park Hang-seo, quỹ thời gian đến ASIAD đã không còn xa nữa và ở đợt tập trung sắp tới, chắc chắn nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ còn rất nhiều việc phải làm để giúp các học trò đạt được phong độ cao nhất trước khi nghĩ tới mục tiêu gây bất ngờ ở đấu trường châu lục và sau đó là mục tiêu quan trọng hơn – chinh phục ngôi vương ở AFF Cup.

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại